Ngày thứ nhất, xuất phát đi huyện Con Cuông, khoảng 100 km, trên đường ghé điểm du lịch cộng đồng, sinh thái Bản Xiềng - Pha Lài - Sông Giăng. Ở đây có các dịch vụ vui chơi giải trí, ăn uống, nghỉ ngơi như: chèo thuyền kayak xuôi dòng sông Giăng hoặc ngược dòng Sông Giăng bằng xuồng máy, trải nghiệm cảm giác mạnh bằng đường trượt zipline đôi... Khách cũng tham quan thác Kèm, suối nước Mọc, du lịch cộng đồng Bản Nưa, Vườn quốc gia Pù Mát...
Ngày thứ hai, từ Con Cuông đi tham quan Rừng Săng Lẻ (huyện Tương Dương, với quãng đường di chuyển khoảng 65km); nghỉ ăn trưa tại điểm du lịch sinh thái, cộng đồng Khe Cớ (Tương Dương), sau đó di chuyển đến xã Na Ngoi, (huyện Kỳ Sơn), quãng đường 75 km. Trên đường, đoàn dừng chân tham quan Đền Vạn - Cửa Rào. Tối cùng ngày, đoàn nghỉ tại đoàn Kinh tế Quốc phòng QK4 và chuẩn bị các trang thiết bị, dụng cụ, đồ dùng cần thiết để leo núi (đỉnh Pù Xai Lai Leng).
Ngày thứ ba, trải nghiệm leo núi chinh phục đỉnh Pù Xai Lai Leng là ngọn núi cao nhất của dãy Trường Sơn Bắc, với độ cao 2.720 m so với mực nước biển, nằm trên biên giới Việt Nam và Lào.
Hành trình leo núi bắt đầu từ chuyển bằng xe gầm cao từ Đoàn Kinh tế quốc phòng quân khu 4 tới Trạm Biên phòng Buộc Mú (độ cao 1.900 m), khoảng cách 17km. Từ đây tiếp tục đi xe máy theo Đường tuần tra biên giới khoảng 10km, đi bộ tiếp 5km dọc đường tuần tra biên giới, sau đó leo núi khoảng 2km để lên cột Mốc biên giới Việt - Lào (Cột mốc số 422), đi tiếp khoảng 500 m nữa để lên tới đỉnh Pu Xai Lai Leng (độ cao 2.720m).
Khách sẽ ăn trưa, check-in trên đỉnh núi xong thì di chuyển về Đoàn Kinh tế quốc phòng quân khu 4 theo tuyến đường cũ và ăn tối, nghỉ tại đây.
Ngày thứ tư, di chuyển từ xã Na Ngoi đi đến xã Mường Lống (Kỳ Sơn), quảng đường 115 km. Tại đây có thể tham quan du lịch sinh thái và xem Chọi Bò (theo văn hóa của người H’Mông), đi thuyền ngược dòng sông Nậm Nơn đến tham quan làng nghề Dệt thổ cẩm, Tháp cổ Yên Hòa xã Mỹ Lý.
Tiếp tục di chuyển hơn 100 km, đoàn sẽ đến huyện Quế Phong. Tham quan đền Chín gian và điểm Du lịch Cộng đồng bản Cọ Muồng xã Châu Kim. Tối cùng ngày có thể giao lưu văn hóa, văn nghệ tại bản Cọ Muồng và nghỉ đêm tại Homestay bản Cọ Muồng.
Ngày thứ năm, từ xã Châu Kim, di chuyển 20 km đến tham quan tại Thác Bảy Tầng tại xã Hạnh Dịch (Quế Phong). Dừng chân tham quan Bản Thái cổ Hủa Mương và ăn trưa tại Homestay Lâm Khang ở xã Hạnh Dịch. Từ Hạnh Dịch, xe chạy về huyện Quỳ Châu để khám phá hang Bua; tham quan, chụp ảnh tại cánh đồng Chiêng Ngam bản Hoa Tiến..Đêm hôm đó nghỉ đêm tại Homestay.
Ngày thứ sáu, buổi sáng tham quan bảo tàng Dân tộc học tại thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu); Khu du lịch sinh thái Hào Lam (có Thác Tạt Ngoi) xã Châu Hạnh. Sau đó di chuyển từ xã Châu Hạnh. Tiếp tục di chuyển 90 km về tham quan các điểm du lịch sinh thái tại huyện Nghĩa Đàn như Thung lũng hoa Phủ. Sau khi ăn trưa, đoàn di chuyển 100 km về TP Vinh và kết thúc.