"Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động liên quan đến vũ khí sinh học của Mỹ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo hôm 10/3, đề cập đến cáo buộc của Nga cho rằng quân đội Mỹ đã đầu tư nghiên cứu vũ khí sinh học tại Ukraine.
Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ cáo buộc này, cho rằng Nga đang kiếm cớ để sử dụng vũ khí sinh học hoặc hóa học. "Cáo buộc đó thật nực cười, hoàn toàn không có cơ sở nào. Đó là chiêu bài truyền thông của Nga", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói.
Ông Triệu Lập Kiên cho rằng việc Mỹ bác bỏ thông tin này "thể hiện thái độ vô trách nhiệm", đồng thời kêu gọi Washington nên chấp nhận "cuộc điều tra đa phương" đối với phòng thí nghiệm vũ khí sinh học do Mỹ kiểm soát ở Ukraine.
"Là một bên tham gia ký Công ước Vũ khí Hóa học, nhưng Mỹ là nước duy nhất trên thế giới vẫn sở hữu loại vũ khí này", ông Triệu nói thêm. "Họ đã hai lần vượt hạn chót về tiêu hủy kho vũ khí hóa học, bất chấp những yêu cầu liên tiếp từ cộng đồng quốc tế".
"Chiến dịch quân sự của Nga đã khám phá bí mật về các phòng thí nghiệm của Mỹ ở Ukraine và không thể phủi sạch điều này bằng cách gọi đó là chiêu bài truyền thông hay những tuyên bố nực cười", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: CCTV.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 9/3 cho biết quân đội nước này đã thu được những tài liệu cho thấy chi tiết về hoạt động quân sự - sinh học tại Ukraine, bao gồm cả vận chuyển vật liệu sinh học từ Ukraine ra nước ngoài.
"Mục đích của hoạt động này, cũng như các nghiên cứu sinh học khác ở Ukraine được Lầu Năm Góc cấp vốn, là xây dựng cơ chế để bí mật phát tán các mầm bệnh chết người. Mỹ lên kế hoạch thử nghiệm mầm bệnh trên chim, dơi và bò sát. Các phòng thí nghiệm sinh học tại Ukraine đã thí nghiệm các mẫu virus corona trên dơi", tướng Konashenkov nói.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cáo buộc Mỹ đã bí mật thực hiện công việc này, "như cách họ làm với nhiều nước từng thuộc Liên Xô, đó là thành lập các phòng nghiên cứu quân sự - sinh học ngay sát biên giới Nga".
Bộ Quốc phòng Mỹ gọi cáo buộc của Nga là "nực cười", cho rằng Moskva đang kiếm cớ để sử dụng vũ khí sinh học hoặc hóa học. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng bác bỏ thông tin do phía Nga đưa ra.
Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Ukraine phủ nhận cáo buộc của Nga. Ngoại trưởng Anh Liz Truss cùng ngày bày tỏ lo ngại khả năng Moskva triển khai vũ khí hóa học tại Ukraine, cảnh báo Điện Kremlin sẽ mắc sai lầm lớn nếu thực hiện điều này.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp trong hôm nay theo yêu cầu của Nga về cáo buộc Mỹ phát triển vũ khí hóa học ở Ukraine.
Sau hơn 15 ngày mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền nam, bao vây Mariupol ở đông nam, Kharkov ở đông bắc Ukraine và áp sát thủ đô Kiev.
Quân đội Ukraine cho rằng đà tiến công của lực lượng Nga đang "chậm lại đáng kể", song giới chuyên gia quân sự cảnh báo quân đội Nga có thể đã khắc phục được các điểm yếu về hậu cần để chuẩn bị cho đợt tấn công lớn vào Kiev. Tổng thống Nga Putin hôm 6/3 cho biết chiến dịch quân sự ở Ukraine vẫn diễn ra đúng kế hoạch.
Huyền Lê (Theo CNN)