-
Tình quân dân trên đường diễu binh
Chiến sĩ Kiểm soát quân sự tặng bánh cho một em bé trên phố Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Lưu Quý
Đáp lại, cậu bé quạt "nhiệt tình" cho chú bộ đội. Ảnh: Lưu Quý
Chiến sĩ quân đội Lào bắt tay chào người dân trên phố. Ảnh: Ngọc Thành
Lực lượng phục vụ đi theo các khối diễu binh vẫy chào người dân. Ảnh: An Nguyên
-
Khối xe quân sự thuộc Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa
Xe kéo pháo lắp ráp trong nước kéo theo pháo M-46. Ảnh: Giang Huy
Pháo M-46 cỡ nòng 130 mm do Liên Xô chế tạo trong giai đoạn 1951-1971, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 27 km với đạn thường và 40 km với đạn tăng tầm. Đây từng là một trong những mẫu pháo có tầm bắn xa nhất thế giới suốt nhiều năm trong Chiến tranh Lạnh. Pháo M-46 có tốc độ bắn thông thường 5-6 phát mỗi phút, bắn loạt 8 phát mỗi phút.
Pháo tự hành 2S3 Akatsiya rời đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy
Pháo tự hành 2S3 Akatsiya, định danh khác là SO-152, được Liên Xô phát triển từ năm 1967 và biên chế năm 1971. Pháo được sản xuất loạt trong giai đoạn 1967-1993.
Mỗi tổ hợp có khối lượng 28 tấn, tốc độ tối đa 63 km/h trên đường nhựa và 45 km/h trên địa hình không bằng phẳng, tầm hoạt động 500 km. 2S3 trang bị lựu pháo D-22 cỡ nòng 152 mm, có tầm bắn tối đa 24 km với đạn thông thường, tốc độ 4 phát mỗi phút, cơ số đạn 46 viên, cùng súng PKT 7,62 mm trên nóc tháp pháo để tự vệ.
Tổ hợp 2S3 có thể dùng nhiều loại đạn như nổ mảnh, chống tăng, đạn khói, đạn chiếu sáng và đạn dẫn đường bằng laser.
Pháo phản lực BM-21 Grad và bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-B. Ảnh: Giang Huy
Pháo phản lực BM-21 Grad do Liên Xô phát triển từ đầu những năm 1960, trang bị 40 ống phóng cỡ nòng 122 mm, có thể khai hỏa với tốc độ hai quả đạn mỗi giây. BM-21 có tầm bắn tối đa 40 km với đạn pháo tiêu chuẩn.
Xe chở đạn kiêm bệ phóng phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17/Scud-B. Ảnh: Giang Huy
Tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17E là biến thể xuất khẩu của R-17 Elbrus, định danh NATO là Scub-B. Dòng tên lửa này được Liên Xô phát triển từ những năm 1970.
R-17E có tầm bắn tối đa 300 km, mang theo đầu đạn nặng khoảng một tấn. Bệ phóng của R-17E có thể đạt tốc độ tối đa 45 km/h, tầm hoạt động 450 km.
Pháo tự hành 2S1 Gvozdika. Ảnh: Võ Thạnh
Tổ hợp 2S1, còn gọi là SAU-122, sử dụng pháo cỡ nòng 122 mm và được Liên Xô biên chế từ năm 1972. Loại pháo này hiện vẫn trong biên chế của hơn 30 quốc gia, có tầm bắn hiệu quả 15 km và gần 22 km với đạn tăng tầm.
Các tổ hợp pháo, tên lửa qua đường Điện Biên Phủ. Video: Võ Thạnh
-
Khối Tăng thiết giáp trên đường Hùng Vương
Dẫn đầu đội hình là xe tăng T-54B do Việt Nam tự cải tiến.
Xe tăng T-54B cải tiến được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực với công nghệ số, hệ thống trinh sát và phát hiện mục tiêu hiện đại, tổ hợp liên lạc mới giúp phối hợp chiến đấu với phương tiện khác. Xe được lắp giáp phản ứng nổ (ERA) để tăng cường khả năng sống sót trước vũ khí chống tăng đối phương.
Xe tăng T-54B cải tiến, T-55, T-90SK, T-62 trên đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy
Đoàn xe tăng chuẩn bị rời đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy
Xe tăng T-54/55 nguyên bản và T-54B cải tiến. Ảnh: Võ Thạnh
Tiếp theo là xe tăng chỉ huy T-90SK dẫn đầu đội hình xe tăng T-62 và T-90S.
Xe tăng T-90S. Ảnh: Võ Thạnh
Dòng T-90 được Liên Xô phát triển nhằm thay thế xe tăng T-64, T-72 và T-80, có kíp lái ba người, gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe. T-90S là phiên bản xuất khẩu, song cũng được biên chế trong quân đội Nga với định danh T-90A. Biến thể chỉ huy T-90SK được trang bị hệ thống liên lạc và định vị bổ sung.
T-62 là xe tăng chủ lực do Liên Xô phát triển trên cơ sở dòng T-54/T-55, sở hữu một số đặc điểm thiết kế tương tự mẫu đời trước như thân xe thấp và tháp pháo dày, nhưng được trang bị pháo nòng trơn 115 mm có uy lực mạnh hơn.
-
Chiến sĩ thể hiện tình cảm với người dân
Thành viên Khối sĩ quan An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao "bắn tim" với người dân cổ vũ. Ảnh: Thanh Tùng
Một sĩ quan Lục quân tạo hình trái tim. Ảnh: Hiếu Lương
Một chiến sĩ Tăng thiết giáp cũng tạo hình tương tự. Ảnh: Ngọc Thành
Bộ đội Hải quân vẫy chào nhân dân. Ảnh: Lưu Quý
Chiến sĩ khối Tăng thiết giáp đi trong sự reo hò của người dân. Ảnh: Lưu Quý
-
Biển người đón các khối diễu binh
Hàng nghìn người dân khu vực Kim Mã - Liễu Giai reo hò, giơ máy ảnh khi các khối diễu binh đi qua để về Sân vận động Quần Ngựa.
Các chiến sĩ Khối Cục tác chiến điện tử. Ảnh: Sơn Tùng
Khối Nam cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu đi qua đường Kim Mã - Liễu Giai. Ảnh: Thanh Tùng
Nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Ảnh: Thanh Tùng
Người dân dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: Thanh Tùng
-
Các khối nữ diễu binh, diễu hành
Nữ sĩ quan Quân nhạc. Ảnh: Hiếu Lương
Khối nữ sĩ quan Quân y. Ảnh: Hiếu Lương
Ảnh: Hiếu Lương
Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam, đại diện cho khối đại đoàn kết, tay bồng súng mang trang phục truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thành
Khối Nữ du kích miền Nam- những "cô ba dũng sĩ" mũ tai bèo, khăn rằn, tay ôm súng do lực lượng Quân khu 7 đảm nhận. Ảnh: Sơn Tùng
-
Khối quân đội Nga, Lào và Campuchia trên đường phố Hà Nội
Đoàn quân nhân Nga đi qua phố Tràng Tiền. Video: Thanh Hằng
Khối quân nhân Nga chuẩn bị vào lễ đài. Ảnh: Phạm Dự
Hơn 30 quân nhân đại diện cho Quân đội Nga trên phố Hà Nội. Ảnh: Giang Huy
Khối quân đội Campuchia. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối quân đội Campuchia. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối quân đội Lào. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối quân đội Lào. Ảnh: Quỳnh Trần
-
Bộ đội diễu binh trong tiếng hò reo
Diễu binh tại phố Lê Duẩn. Video: Thu Trang
Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình đi trên phố Tràng Tiền. Ảnh: Thanh Hằng
-
Các xe thuộc tổ hợp tên lửa Trường Sơn rời đường Hùng Vương. Video: Anh Phú
-
Bệ phóng của tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Redut-M và K-300P Bastion-P rời đường Hùng Vương. Video: Anh Phú