Chiếc 'điện thoại' làm từ vỏ lon để chơi cùng bạn bè những ngày mưa bão đã giúp anh Trung có hình dung đầu tiên về viễn thông, để 20 năm sau, trở thành nhà khoa học hàng đầu về mạng 6G.
Nghiên cứu Kiểm tra hệ thống thực - ảo tự học của GS Trần Hoàng Dũng thắng giải SIU Prize Computer Science trị giá 2 tỷ đồng cùng kỷ niệm chương bằng vàng.
Hà Anh từng gửi chừng 350 thư xin thực tập, làm tập sự kỹ sư phần mềm ở Uber, Apple, trước khi nhận được thư mời làm việc của Microsoft.
GS Dương Quang Trung là người Việt đầu tiên được Hiệp hội Điện, Điện tử quốc tế (IEEE) bổ nhiệm tổng biên tập một tạp chí khoa học uy tín bậc nhất.
Lê Thủy Tiên, 28 tuổi, vượt qua kỳ sát hạch luật sư ở New York, vốn được đánh giá là kỳ thi luật khốc liệt nhất ở Mỹ.
Trúng tuyển Princeton, trường số 1 của Mỹ, Alexandra Minh An Greenfield không vui bằng đỗ 3 học viện quân sự bởi quá trình xét tuyển khó khăn hơn nhiều.
PGS.TS Hoàng Chí Thiêm, 45 tuổi, đoạt Giải thưởng bài giảng cho nhà thiên văn học trẻ toàn thế giới do Đại học Trung ương Đài Loan và Tập đoàn điện tử Delta tặng.
Từng định bỏ học đi làm khi giá cà phê tăng cao, anh Toán dừng lại vì lời khuyên của bố mẹ, trở thành giáo sư ở Mỹ sau 12 năm học tập ở trong và ngoài nước.
PGS Nguyễn Đức Thành ở Đại học Connecticut, Mỹ, được hai tổ chức tài trợ 16,1 triệu USD để theo đuổi các nghiên cứu về vaccine và kỹ thuật y sinh.
AustraliaTS Đỗ Thanh Nhỏ cùng cộng sự Đại học New South Wales, Australia thiết kế trái tim nhân tạo tâm thất trái, có khả năng mô phỏng chuyển động, áp suất máu và dòng chảy như trái tim thật.
MỹGiáo sư Phạm Hữu Tiệp và cộng sự giải quyết được hai vấn đề từng khiến các nhà Toán học bối rối trong nhiều thập kỷ.
Bảo Ngọc giành giải sinh viên quốc tế của bang Victoria, Australia, sau khi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và có nhiều hoạt động bảo vệ môi trường ở thành phố Geelong.
Từ sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Kim Phụng, 34 tuổi, trải qua gần 10 năm học tập và nghiên cứu ở Mỹ, trước khi trở thành giảng viên Đại học bang New York -Albany.
AnhTS Nguyễn Thụy Bá Linh được vinh danh tại giải thưởng TechWomen 100 với đóng góp trong nghiên cứu phát triển công nghệ vật liệu tiên tiến ứng dụng y sinh và tái tạo mô.
Từ kỹ sư hóa dầu, TS Nguyễn Ngọc Tuân chuyển hướng nghiên cứu vật liệu sinh học, cùng cộng sự phát triển thành công dây chằng nhân tạo phân hủy sinh học và thúc đẩy tái tạo mô dây chằng.
Vượt qua 4 vòng thi, TS Nguyễn Nhật Nguyên là một trong 13 người được phong hàm giáo sư cấp quốc gia ngành Khoa học quản lý ở Pháp.
Từ cậu học trò hay trốn tiết, 20 tuổi mới bắt đầu học tiếng Anh, Công Sơn tốt nghiệp tiến sĩ Oxford, tham gia dự án máy MRI hiện đại nhất thế giới.
GS.TS Phùng Văn Đồng cùng cộng sự phát hiện ra mô hình có thể dự đoán khối lượng neutrino và sự tồn tại phổ biến của vật chất tối nhằm khai phá những bí ẩn vũ trụ.
MỹPhạm Tuấn Huy cùng cộng sự ở Stanford được trao giải thưởng Toán học Dénes König năm 2024, từ Hiệp hội Toán học công nghiệp và ứng dụng (SIAM).
Nguyễn Duy Duy, 33 tuổi, lọt top 10 nhà khoa học trẻ năm 2024 của Viện Hàn lâm khoa học Australia, sau nhiều năm nghiên cứu về dòng chảy rối.