"Có thể một số người nghĩ rằng chúng tôi có khoảng thời gian tạm ngừng sau khi giành được loạt thắng lợi. Tuy nhiên, đây không phải lúc như vậy. Chúng tôi đang chuẩn bị giành lại thêm các lãnh thổ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tối 18/9.
Tổng thống Zelensky liệt kê loạt thành phố Ukraine đã tái kiểm soát như Izyum, Balakliya, Kupyansk ở tỉnh đông bắc Kharkov. Ông cũng nhắc tới mục tiêu giải phóng Mariupol, Melitopol, Kherson ở miền nam và cả các khu vực miền đông như Donetsk, Lugansk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Izyum, Kharkov, hôm 14/9. Ảnh: AFP.
Bình luận của ông Zelensky được đưa ra sau khi cố vấn của ông tuần trước cho biết chiến dịch phản công vẫn tiếp tục nhưng "chậm lại một chút". Hôm 16/9, Tổng thống Ukraine bác bỏ ý kiến cho rằng cuộc xung đột đã kéo dài gần 7 tháng với Nga đang dần bước vào hồi kết.
Ông Zelensky còn nói thêm nguồn cung vũ khí nước ngoài tới đất nước của ông sẽ giảm nếu Kiev không tiến hành đợt phản công và việc tái kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ sẽ gây ấn tượng với các quốc gia.
Chiến trường Ukraine gần đây có sự thay đổi khi Kiev bất ngờ mở đợt phản công ở khu vực đông bắc và tái kiểm soát nhiều lãnh thổ ở tỉnh Kharkov. Quan chức Ukraine còn cảnh báo quân đội nước này có thể tấn công vào lãnh thổ Nga nếu cần thiết.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ở Mỹ hôm 10/9 cho biết các lực lượng Ukraine đã xâm nhập tới 70 km vào phòng tuyến của Nga và tái kiểm soát hơn 3.000 km2 lãnh thổ trong 5 ngày, tính từ ngày 6/9. ISW cho biết khu vực lãnh thổ Ukraine tái kiểm soát trong 5 ngày này nhiều hơn lãnh thổ Nga giành được trong toàn bộ chiến dịch tính từ tháng 4.

Hướng phản công của Ukraine. Đồ họa: WP.
Ngọc Ánh (Theo Ukrainska Pravda)