Sáng 3/7, Tổng bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6. Theo ông, hậu cần, kỹ thuật cần bảo đảm đầy đủ, kịp thời; công nghiệp quốc phòng phải phát triển theo hướng hiện đại, lưỡng dụng để đáp ứng được nhu cầu trang bị cho các đơn vị.
Tổng bí thư đánh giá, thời gian qua quân đội tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; bước đầu đạt được những kết quả về cải tiến, sản xuất vũ khí, trang bị hiện đại, nâng cao sức mạnh phòng thủ của đất nước.
Công nghiệp quốc phòng từng bước bảo đảm tự trang bị vũ khí hiện đại, phù hợp với nghệ thuật tác chiến, góp phần tạo nền tảng xây dựng quân đội hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
![Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, sáng 3/7. Ảnh: Hoàng Phong](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/03/9081c0dfb6ca66943fdb-168837786-5068-5017-1688382190.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2QTc9fo9Fn3Noo20MgHO9w)
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, sáng 3/7. Ảnh: Hoàng Phong
Quân ủy Trung ương được giao lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chủ động về phương án, chuẩn bị tốt mọi mặt, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Cùng với đó, quân đội tham gia phòng chống, khắc phục các hậu quả thiên tai; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ cao nhất tính mạng, tài sản của nhân dân.
Tổng bí thư nhấn mạnh phải nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Cụ thể, quân đội cần xem xét, đổi mới nội dung huấn luyện, diễn tập; xem xét đối tượng tác chiến có những thay đổi gì về chiến thuật; việc huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị như thế nào trước tình hình biến đổi nhanh như hiện nay?
Quân đội cũng cần tiếp tục điều chỉnh tổ chức theo đúng lộ trình đã xác định; kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, bảo đảm đơn vị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi thành lập. Việc này tạo tiền đề để đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã xác định.
Tổng bí thư yêu cầu quân đội nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tiếp tục xây dựng Đảng bộ quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh; chuẩn bị tốt mọi mặt để hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024, trong đó có 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
![Nhiều loại súng trường tấn công, lựu đạn, súng tiểu liên, súng bắn tỉa được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam cuối năm 2022. Các loại súng chủ yếu sử dụng đạn 7,62x39 mm do Việt Nam tự sản xuất có độ chính xác cao, sức sát thương lớn. Ảnh: Giang Huy](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/03/DNG-6183-1670472142-1670486451-8759-1688382475.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-h_GqgMPxJjYwYWg1zMnFQ)
Nhiều loại súng trường tấn công, lựu đạn, súng tiểu liên, súng bắn tỉa được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam cuối năm 2022. Các loại súng chủ yếu sử dụng đạn 7,62x39 mm do Việt Nam tự sản xuất có độ chính xác cao, sức sát thương lớn. Ảnh: Giang Huy
Trước đó, Tổng bí thư đánh giá cao kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm. Quân đội Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao khi tổ chức lực lượng tham gia cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; xử lý hài hòa, mềm dẻo trong quan hệ, hợp tác quốc phòng với các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống.