Bàn thắng: Marta 9, 74, Debinha 22, Andressa pen 80, Beatriz 89
Trung Quốc tạo ra nhiều cơ hội ngang Brazil trong 45 phút đầu, vẫn thủng hai bàn trên sân Miyagi. Tiền đạo 35 tuổi Marta mở tỷ số với cú đá bồi phút thứ chín, để thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở năm kỳ Olympic liên tiếp. Cô ra mắt ở Olympic Athens 2004, khi mới 18 tuổi.
Brazil nâng tỷ số lên 2-0 từ sai lầm của thủ môn Bành Thi Mộng (Peng Shimeng). Bành bắt không dính bóng từ cú sút xa không nguy hiểm, để cho Debinha đá bồi vào lưới trống. Đội hình Trung Quốc phần lớn còn thiếu kinh nghiệm, khi chỉ còn năm cầu thủ đã chơi tại Olympic 2016.
Sang hiệp hai, Marta ghi thêm bàn nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là bàn thứ 111 của cô cho Brazil, trong 160 trận. Marta cũng là cầu thủ nữ duy nhất sáu lần đoạt giải "Cầu thủ hay nhất năm" của FIFA, vào năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 và 2018. Nhưng, cô chưa từng đoạt HC vàng Olympic.
Đồng đội của Marta - tiền vệ Formiga - cũng lập kỷ lục cầu thủ đầu tiên bảy lần liên tiếp dự Olympic. Tiền vệ 43 tuổi này đã dự Olympic từ Atlanta 1996, và thành cầu thủ già nhất thi đấu tại Olympic. Formiga cũng là VĐV Brazil duy nhất góp mặt ở bảy kỳ Olympic mùa hè.
Hai bàn còn lại của Brazil ghi trong 10 phút cuối, nhờ công của Andressinha và Beatriz. Brazil thắng đậm nhưng vẫn đứng thứ hai bảng F, khi Hà Lan hạ Zambia tới 10-3. Ở loạt trận thứ hai, Brazil gặp Hà Lan lúc 18h ngày 24/7, giờ Hà Nội.
Môn bóng đá nữ Olympic Tokyo gồm ba bảng, mỗi bảng bốn đội. Các đội đấu vòng tròn một lượt trong bảng, chọn hai đội đầu bảng và hai đội thứ ba có thành tích cao vào tứ kết.
Hoàng An