Cầu mây có nguồn gốc từ Malaysia, vào thế kỷ 15, có thể chơi cá nhân bằng cách tâng cầu, hay đồng đội.

Quả cầu hình cầu, làm bằng sợi tổng hợp, có 12 lỗ và 20 giao điểm, không bọc cao su, chu vi 42 đến 45 cm, nặng 150 đến 180 g.
Ở nội dung đối kháng, sân đấu cầu mây có kích thước giống cầu lông đôi, tức là hình chữ nhật, rộng 6,1 m, dài 13,4 m. Lưới đặt ở giữa sân, mép trên lưới cao 1,52 m với nam, 1,42 m với nữ. Mỗi đội có thể có hai người (doubles), ba người (regu) hoặc bốn người (quadrant). Nhiệm vụ của mỗi đội là dùng đầu,vai,ngực hoặc chân đưa cầu qua lưới và sang phần sân đối phương để ghi điểm, không được dùng tay trừ khi cầm giao cầu. Mỗi trận đấu ba hiệp, mỗi hiệp đánh đến 21 điểm.
Tại SEA Games 31, Thái Lan áp đảo môn này khi giành sáu trên tám HC vàng. Indonesia và Myanmar mỗi nước đoạt một HC vàng.

Các bộ môn khác