Ferguson hôm 18/3 thông báo ông bắt đầu có các triệu chứng ho và sốt giống Covid-19, hai ngày sau khi tham dự một cuộc họp do Thủ tướng Anh chủ trì. Tại cuộc họp, ông đứng cạnh Bộ trưởng Y tế Anh, Matt Hancock.
"Cơn ho khan nhẹ nhưng dai dẳng đã tăng ngày hôm qua, tôi đã tự cách ly dù cảm thấy vẫn ổn. Sau đó, tôi sốt cao vào 4h sáng nay. Rất nhiều ca nhiễm Covid-19 ở Westminster", Ferguson viết trên Twitter ngày 18/3.
Ferguson, 52 tuổi, là nhà toán học và nhà dịch tễ học, nghiên cứu về sự lây lan của Covid-19. Ông cùng các đồng nghiệp tại Đại học Hoàng gia London (Imperial College London), Anh, thành lập Trung tâm MRC phân tích bệnh truyền nhiễm toàn cầu, hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Giáo sư đã đưa ra những cảnh báo về bệnh do nCoV ở Anh, Pháp, Mỹ và nhiều nước khác.

Chuyên gia về Covid-19 Neil Ferguson trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 2. Ảnh: Chanel 4.
Sự thay đổi lớn trong cách ứng phó của Anh với dịch bệnh hiện nay, từ việc cho phép virus lây lan trong cộng đồng sang giai đoạn cách ly xã hội, phần lớn là kết quả các hoạt động của Ferguson cùng nhiều chuyên gia Anh, theo Guardian.
Trong khi đó, NYTimes cho hay Thủ tướng Boris Johnson khẳng định Anh đang ứng phó Covid-19 theo khuyến nghị của các chuyên gia, trong bối cảnh nước này ghi nhận hơn 2.600 ca nhiễm, 104 ca tử vong do dịch bệnh và hơn 60 người bình phục.
Ferguson thường đưa ra các nhận định quan trọng trên báo đài, TV, hỗ trợ các bộ trưởng đưa ra các khuyến cáo, dựa trên những phân tích, nghiên cứu khoa học. Ông cùng các đồng nghiệp đã đề nghị Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) chuyển từ kịch bản ứng phó dịch bệnh 1 - giảm nhẹ, sang kịch bản 2 - ngăn chặn virus, với các biện pháp quyết liệt gồm đóng cửa quán rượu, nhà hát và có thể đóng cửa toàn bộ trường học.
Christl Donnelly, giáo sư dịch tễ học thống kê, đồng nghiệp của Ferguson mô tả ông là một người "nghiện công việc". "Ông ấy làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai tôi từng gặp", bà nói. Ngay cả khi biết mình có các triệu chứng của Covid-19, Ferguson vẫn làm việc và tham gia họp trực tuyến với đồng nghiệp.
Covid-19 đã xuất hiện tại 176 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 219.000 người nhiễm bệnh và gần 9.000 người chết. WHO đã tuyên bố đây là đại dịch toàn cầu và châu Âu hiện là tâm dịch, kêu gọi các quốc gia tăng cường ứng phó dịch bệnh.
Mai Lâm (Theo Guardian)