"Ba Lan không cho máy bay chở hàng cứu trợ của Nga đi qua không phận. Đây là hành động xấu xí được thể hiện công khai bằng chính sách. Số hàng đó dành cho đồng minh của Ba Lan trong Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Từ nay, Nga không nên nhường nhịn Ba Lan trong bất kỳ vấn đề nào", nghị sĩ Aleksey Pushkov, cựu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, viết trên mạng xã hội Twitter hôm 23/3.
Vận tải cơ Nga đáp xuống căn cứ ở ngoại ô Rome tối 23/3. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. |
Lời cáo buộc được Pushkov đưa ra sau khi quân đội Nga hôm 23/3 triển khai 14 vận tải cơ chiến lược Il-76 chở 8 đội quân y, trang bị y tế và hơn 100 chuyên gia dịch bệnh giúp Italy chống Covid-19. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chuyên gia quân sự này sẽ hỗ trợ Italy làm công tác khử trùng và phòng chống dịch.
Dữ liệu trên trang theo dõi hành trình FlightRadar24 cho thấy các vận tải cơ Nga không bay qua không phận Ba Lan mà phải vòng về phía nam, băng qua Biển Đen, khiến hành trình dài thêm 3.000 km so với tuyến bay thẳng. Bộ Quốc phòng Nga và chính phủ Ba Lan chưa bình luận về thông tin này.
Đường bay của một chiếc Il-76 Nga hôm 23/3. Đồ họa: FlightRadar24. |
Hoạt động cứu trợ của Nga diễn ra ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin điện đàm với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm 21/3 và cam kết hỗ trợ Rome đối phó Covid-19.
Covid-19 đã xuất hiện tại 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 378.000 người nhiễm và hơn 16.400 người tử vong. Italy, vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới, đã ghi nhận 63.927 ca nhiễm và 6.077 người chết. Tỷ lệ tử vong ở nước này khoảng 9,5%, cao gấp đôi trung bình toàn cầu.
Vũ Anh (Theo Sputnik)