"Không chỉ y tá hay liên lạc viên, những phụ nữ này còn tham gia các đội chuyên thực hiện nhiệm vụ phá hoại và lính bắn tỉa", Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo công ty an ninh tư nhân Wagner của Nga, ngày 21/12 thông báo trên mạng xã hội. "Công tác tuyển mộ đang tiến hành, có chút trở ngại nhưng chúng tôi sẽ vượt qua".
Ông Prigozhin ra thông báo sau khi một quan chức Nga ở đông Moskva cho biết những nữ tù nhân ở thành phố Nizhny Tagil đã đề nghị được triển khai đến Ukraine để hỗ trợ quân đội Nga.
Prigozhin không nói rõ tập đoàn Wagner đã tuyển được bao nhiêu phụ nữ và những yêu cầu cụ thể trong tuyển mộ.
![Nữ sĩ quan cao cấp của lực lương Nga Olga Kachura tham chiến tại Ukraine. Ảnh: East2West News.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/22/Thiet-ke-chua-co-ten-19-1497-1671700550.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=khHHaju3uCApGpf9U1h-Sw)
Nữ quân nhân Nga Olga Kachura tham chiến tại Ukraine. Ảnh: East2West News.
Các tay súng của Wagner, phương Tây gọi là "lính đánh thuê", từng tham gia các chiến dịch quân sự tại Trung Đông và châu Phi, cũng như chiến đấu bên cạnh quân đội chính quy Nga tại miền đông Ukraine.
Tỷ phú Prigozhin hồi tháng 9 thừa nhận ông là người sáng lập Wagner. Prigozhin được coi là một trong những doanh nhân thân cận với Tổng thống Vladimir Putin, từng nhiều lần tuyên bố công khai rằng ông trung thành với lãnh đạo Nga.
Tập đoàn Wagner có khoảng 8.000 thành viên, chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ nhỏ lẻ, rất khác với hoạt động quy mô lớn của quân đội chính quy Nga. Tuy nhiên, giới chuyên gia phương Tây nhận định Wagner và lãnh đạo công ty "đóng vai trò ngày càng nổi bật" trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.
Chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc coi Wagner là tổ chức khủng bố, nhưng chưa ra quyết định cuối cùng. Tập đoàn này bị Mỹ liệt vào danh sách đen thương mại năm 2017 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.
Đức Trung (Theo SCMP)