Con em 12 tuổi bị cận kèm theo lác, phải đeo kính cận và kính chỉnh lác. Xin hỏi bác sĩ là trường hợp của con em bị lác có phải do cận thị biến chứng không, em có nên có con mổ lác trước hay chờ con đủ 18 tuổi sẽ kết hợp mổ cận và mổ lác?
Trình Đình Phúc, 37 tuổi, Nghệ An

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Khúc xạ, Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Cận thị có thể dẫn tới lác và thường gây ra lác ngoài. Bạn cần chia sẻ thêm về tình trạng độ cận của con bạn và tình trạng lác trong hay lác ngoài để có tư vấn phù hợp hơn.

Thông thường, những trường hợp cận thị và có lác thường sẽ phẫu thuật lác sớm. Vì lác ở trẻ em khi không được điều chỉnh sớm, sẽ gây ra vấn đề về thẩm mỹ, ảnh hưởng đến chức năng thị giác 2 mắt. Nếu trong trường hợp phẫu thuật trong giai đoạn muộn, việc hồi phục thị giác 2 mắt thì gần như rất là khó.

Trường hợp con bạn bị cận và có lác ngoài, bạn nên đưa con đến khám ở những cơ sở có chuyên khoa về khúc xạ nhi để được thăm khám và đưa ra những chỉ định đúng, có cần phẫu thuật lác hay chưa và phẫu thuật lác nên phẫu thuật lúc cháu còn nhỏ hay có thể chờ đợi.

Trẻ xem điện thoại nhiều và gần thì có nguy cơ mắc các bệnh nào về mắt?
Conan Le, 24 tuổi, HCM

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Khúc xạ, Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử và ngồi sai khoảng cách nhìn có thể dẫn tới nhiều bệnh lý ở mắt, trong đó phổ biến nhất là các tật khúc xạ. Đa số trường hợp mắc tật khúc xạ là cận thị. Khi mắc tật khúc xạ, trẻ sẽ bị suy giảm thị lực, biểu hiện nhìn mờ, ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày và học tập.

Cần lưu ý tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị có xu hướng tăng độ, khi cận thị nặng kéo dài có thể dẫn tới tình trạng lác, nhược thị, bong rách võng mạc... gây tổn thương thị lực vĩnh viễn. Ngoài ra, khi mắc tật khúc xạ nhưng không có sự hỗ trợ chỉnh kính, mắt sẽ phải tăng cường điều tiết, gây khô mắt, mỏi mắt hơn. Trẻ em thường có thói quen dụi tắt khiến bụi bẩn dễ xâm nhập và gây đau mắt, viêm kết mạc...

Bạn nên kiểm soát, nhắc nhở và giới hạn thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử, đảm bảo khoảng cách nhìn gần khoảng 25-35cm. Trẻ nên được tăng cường các hoạt động ngoài trời để hạn chế và kiểm soát tật khúc xạ. Bạn cũng nên đưa bé tới kiểm tra khúc xạ và khám mắt ở các cơ sở chuyên khoa mắt để đánh giá tình trạng nhãn khoa chính xác.

Mổ lác mắt thì cần mất bao lâu để hồi phục vậy thưa bác sĩ? Sau mổ lác thì có cần phải đi luyện mắt hậu phẫu không ạ?
Thái Doãn, 13 tuổi, Hà Nội

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Khúc xạ, Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Mổ lác về cơ bản là phẫu thuật đơn giản, kéo dài khoảng 30-60 phút tùy theo độ lác phức tạp của người bệnh. Sau mổ có thể nhìn thấy rõ kết quả và người bệnh cần khám lại sau khoảng 2 tuần để đánh giá hậu phẫu. Việc luyện tập đối với mắt lác có thể diễn ra trước và sau mổ, tùy tình trạng của từng bệnh nhân. Nếu con bạn đã mổ lác, nên đảm bảo tuần theo chỉ dẫn của bác sĩ điều trị để đảm bảo hiệu quả mổ lác .

Tôi chào các chuyên gia, các chuyên gia cho tôi hỏi con tôi sinh non lúc cháu sinh được 27 tuần và nặng 800 g. Đến nay cháu được 18 tháng nặng 7,2 kg. Qua tìm hiểu tôi được biết trẻ sinh non hay gặp các bệnh về mắt, các chuyên gia cho biết trường hợp như con nhà tôi có thể kiểm tra mắt ...
Phạm Xuân Trường, 45 tuổi, Thái Bình

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Khúc xạ, Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Con của bạn sinh non 27 tuần, cân nặng dưới 1000g khi sinh ra, những trường hợp bé sinh non tháng và cân nặng thấp, thường phải điều trị hồi sức tích cực (NICU) khi mới sinh. Như vậy bé thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh lý võng mạc trẻ đẻ non (ROP) và một số bệnh lý mắt khác.

Thông thường, trong quá trình điều trị NICU, con bạn sẽ có chỉ định khám bệnh lý về mắt. Nếu không được thông báo về tình trạng bệnh lý ở mắt của bé, bạn có thể yên tâm phần nào. Dù bé có sinh non hay không, việc khám mắt vẫn nên được thực hiện định kỳ để có thể sớm phát hiện bệnh lý nếu có. Khi khám, bạn cần chia sẻ rõ tiền sử sinh non của bé để bác sĩ lưu ý.

Ngoài ra, bạn cần cân nhắc khám tại các cơ sở chuyên khoa mắt có chuyên sâu về khúc xạ nhi và các bệnh mắt trẻ em. Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh có đầy đủ các chuyên gia, thiết bị chuyên dụng để khám và chẩn đoán bệnh mắt cho trẻ em, cụ thể như máy Phoenix ICON chuyên tầm soát bệnh mắt sơ sinh, thiết bị đo khúc xạ cầm tay, máy Myah theo dõi cận thị...

Chúc bạn và bé yêu nhiều sức khỏe!

Con em 14 tuổi, một bên mắt bị cận thị, bên mắt còn lại bị loạn thị. Xin hỏi bác sĩ trường hợp của con em thì có nên mổ cận hay không và khi nào mổ thích hợp nhất. Rất mong nhận được sự tư vấn của bác sĩ. Chân thành cảm ơn!
Lê Trâm, 43 tuổi, An Giang

ThS.BS Phùng Văn Thạnh

Bác sĩ Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào chị,

14 tuổi chưa phải độ tuổi được khuyến cáo mổ cận, con chị cần đợi đến ít nhất 18 tuổi. Để đánh giá khả năng mổ cận và phương pháp mổ cận, sẽ cần kiểm tra thêm các yếu tố về độ khúc xạ, chiều dày giác mạc, cấu trúc trước và sau giác mạc, độ bền cơ sinh học... Mổ cận là phương pháp điều trị duy nhất để triệt tiêu độ cận, các phương pháp dùng thuốc hay đeo kính chỉ mang tính chất tạm thời, hạn chế cận thị tiến triển. Sau mổ cận, người cận thị không phụ thuộc vào kính, thoải mái và tự tin hơn trong sinh hoạt. Ở giai đoạn này, chị nên đưa con đi khám và kiểm soát cận thị hàng năm để hạn chế tình trạng cận thị tăng nhanh trong giai đoạn dậy thì, phát hiện và điều trị một số bệnh lý khác ở mắt.

Chào bác sĩ. Con em năm nay 6 tuổi, cháu bị loạn thị bẩm sinh, do phát hiện muộn nên nay đã loạn thị 6 độ. Xin hỏi bác sĩ ngoài việc đeo kính thường xuyên thì còn biện pháp nào khác để cháu không bị tăng độ nữa không? Có thuốc gì uống hỗ trợ cho mắt loạn thị không? Liệu sau này cháu ...
DO NHUNG, 42 tuổi, TP.HCM

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Khúc xạ, Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Con bạn cần đeo kính thường xuyên. Một điều quan trọng nhưng bạn không cho chúng tôi biết là thị lực của cháu khi đeo kính như thế nào, vì độ loạn cao nhưng đến 6 tuổi mới đeo kính thì nguy cơ nhược thị rất cao.

Thường độ loạn thị không thay đổi nhiều và không điều trị bằng thuốc, bạn có thể cho con uống một số vitamin hỗ trợ bổ mắt, chống thoái hóa...

Cần theo dõi khám định kỳ đến 18 tuổi khi độ tật khúc xạ ổn định có thể kiểm tra chính xác số kính và các chỉ số đo đạc nhãn cầu để có thể khẳng định có phẫu thuật được hay không. Nếu các chỉ số đo đạc nhãn cầu cho phép, cháu có thể phẫu thuật để bỏ kính được.

Tại Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh, chúng tôi có đầy đủ các thiết bị kiểm tra, theo dõi khúc xạ, trong đó có Hệ thống máy dùng trong quản lý cận thị (kiểm soát cận thị) Myah hiện đại. Bạn có thể liên hệ đặt lịch khám và tư vấn thông qua hotline: 024 3872 3872 - 024 7106 6858.

Con em năm nay 8 tuổi, cháu bị sụp mí bẩm sinh ở mắt trái, mỗi 6 tháng có đi kiểm tra ở bệnh viện. Đo thị lực mắt trái là 9/10, bé nhìn rõ ràng, không bị nhòe hay khó khăn gì khác. Nhờ bác sĩ tư vấn nếu phẫu thuật sụp mí bẩm sinh cho cháu thì thời điểm nào là thích hợp ...
Phú, 40 tuổi, TP.HCM

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Khúc xạ, Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Sụp mí bẩm sinh, đặc biệt ở một mắt, cần phải đánh giá được mức độ sụp mí và thị lực, trường hợp con bạn không nói rõ chẩn đoán sụp độ mấy nhưng với thị lực 9/10 thì bạn chưa phải quá lo lắng. Nếu độ sụp từ độ III trở lên cần mổ sớm hoặc sụp mí độ II - III nhưng thị lực bị giảm nên phẫu thuật sớm.

Tại Trung tâm Mắt công nghệ cao BVĐK Tâm Anh, chúng tôi có các chuyên gia đầu ngành nhãn khoa và hệ thống thiết bị hiện đại để khám - điều trị nhiều mặt bệnh về mắt. Bạn có thể liên hệ đặt lịch khám và tư vấn thông qua hotline: 024 3872 3872 - 024 7106 6858.

Dạ chào bác sĩ, tôi muốn tham khảo ý kiến bác sĩ vấn đề như sau: 1, Con tôi 10 tuổi, phát hiện bị loạn thị 4 độ vào năm học lớp 1, khúc xạ không kính lúc đó là mắt phải 6/10 và mắt trái 6/10. Hiện nay cháu loạn 4,5 độ, cận thị 1 độ, khúc xạ có kính là 9/10 và ...
Hà Hà, 46 tuổi, TP.HCM

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Khúc xạ, Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Mắt của cháu mắc loạn, cận thị và mức độ loạn thị cao, thị lực khi đeo kính đạt 9/10 - 10/10 nên không thể nói là mắt nhược thị được. Chỉ định phẫu thuật khúc xạ là sau 18 tuổi, vậy nên, bạn cần cho cháu tiếp tục theo dõi định kỳ để được kê đơn kính phù hợp. Xu hướng độ cận sẽ tăng dần còn độ loạn thường không thay đổi nhiều. Sau 18 tuổi cần kiểm tra chính xác độ cận loạn và đo các chỉ số sinh trắc của mắt mới khẳng định có mổ được hay không. Phẫu thuật laser hay đặt kính nội nhãn đều có thể điều trị loạn thị của con bạn.

Tại Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh, chúng tôi có các chuyên gia đầu ngành nhãn khoa và hệ thống thiết bị hiện đại để khám - điều trị nhiều mặt bệnh về mắt. Bạn có thể liên hệ đặt lịch khám và tư vấn thông qua hotline: 024 3872 3872 - 024 7106 6858.

Chào bác sĩ, bé út nhà tôi 5 tuổi, trước đó được chẩn đoán mắc loạn thị mắt phải 5 độ, mắt trái nhẹ 2 độ, phải đeo kính. Với số độ trên, bé nhà tôi có bắt buộc phải đeo kính không và loạn thị có chữa được không ạ? Bản thân tôi cũng bị khô mắt, viêm bờ mi, mắt khô, nhức và ...
xuankiwi, 35 tuổi, Thanh Hóa

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Khúc xạ, Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào chị,

Qua mô tả, có thể thấy gia đình chị nhiều thành viên gặp vấn đề nhãn khoa. Đầu tiên, về con gái út của chị có độ loạn chênh lệch giữa hai mắt, không rõ có kèm tật khúc xạ khác như cận thị hay không. Tuy nhiên, khi đã có chỉ định của bác sĩ về việc đeo kính, cháu nên tuân thủ theo chỉ định này. Vì khi không đeo kính, mắt của bé sẽ phải điều tiết nhiều hơn gây tăng độ khúc xạ, từ đó kèm theo nhiều biến chứng khác. Loạn thị có thể điều trị bằng việc phẫu thuật khúc xạ khi bé đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, độ loạn thị có xu hướng không ổn định như các tật khúc xạ khác nên khi chuẩn bị mổ, chị cần đưa con đi khám và tư vấn với bác sĩ.

Với trường hợp của chị cần được khám trực tiếp để xác định tình trạng của mình là khô mắt bệnh lý hay sinh lý, từ đó có phương án điều trị phù hợp. Chị nên chú ý giữ gìn vệ sinh cho mắt, tránh bụi bẩn, dùng tay dụi mắt gây viêm nhiễm, ngứa rát ở mắt. Việc nhỏ nước mắt nhân tạo vừa để làm sạch và cung cấp độ ẩm cho mắt nhìn chung cũng không phải vấn đề cần lo ngại.

Không rõ độ tuổi của bác là bao nhiêu nhưng ở người lớn tuổi có khá nhiều vấn đề ảnh hưởng tới thị lực, trong đó có bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng khá phổ biến. Bác đã đi khám nhưng chị cũng chưa chia sẻ kết luận của bác sĩ để chúng tôi có thêm cơ sở tư vấn. Do đó, chị nên đưa bác đến khám với chúng tôi để được khám chuyên sâu và kết luận thêm.

Tại Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh, chúng tôi có các chuyên gia đầu ngành nhãn khoa và hệ thống thiết bị hiện đại để khám - điều trị nhiều mặt bệnh về mắt từ trẻ nhỏ tới người lớn tuổi. Chị có thể liên hệ đặt lịch khám và tư vấn chi phí thông qua hotline: 024 3872 3872 - 024 7106 6858.

Chào bác sĩ. Con tôi năm nay 6 tuổi, bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, đã phẫu thuật điều trị. Giờ, cháu chuẩn bị vào lớp 1 nhưng khi học bài cháu nhìn không thấy rõ nên gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và sinh hoạt thường ngày. Hiện cháu có đeo kính 16,5 độ. Vậy cho tôi hỏi tuổi cháu giờ ...
Nguyễn Minh Hoàng, 40 tuổi, Quảng Bình

PGS.TS.BS Bùi Thị Vân Anh

Trưởng khoa Phaco và bệnh phần trước nhãn cầu, Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Mặc dù nhãn cầu của trẻ nhỏ đã khá phát triển nhưng với lứa tuổi của cháu thì vẫn có khả năng tiếp tục phát triển tiếp. Chính vì thế, việc tính toán công suất thể thủy tinh nhân tạo còn có thể thay đổi. Cháu nên chờ đợi thêm một vài năm nữa để được mổ đặt thể thủy tinh nhân tạo thì hai mắt sẽ khôi phục được thị lực.

Tại Trung tâm Mắt công nghệ cao BVĐK Tâm Anh, chúng tôi có các chuyên gia đầu ngành nhãn khoa và hệ thống thiết bị hiện đại để khám - điều trị nhiều mặt bệnh về mắt. Bạn có thể liên hệ đặt lịch khám và tư vấn chi phí thông qua hotline: 024 3872 3872 - 024 7106 6858.

Con gái tôi hồi 5 tuổi bị mảnh thủy tinh đâm vào mắt trái gây vỡ nhãn cầu dẫn đến mất khả năng thị lực. Hiện cháu được 10 tuổi, đang điều tị bằng cách bơm dầu nội nhãn. Gia đình nên đi bệnh viện nào để chữa khỏi mắt cho con gái?
tuyenngo594, 42 tuổi, Ninh Bình

BS.CKII Bùi Việt Hưng

Trưởng khoa Dịch kính Võng mạc, Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Chấn thương mắt là một trong những chấn thương gây tổn hại nặng nề không những đến cấu trúc mà cả chức năng của mắt. Hiện tại, mắt của cháu đã được phẫu thuật và bơm dầu silicone để duy trì hình dạng của nhãn cầu. Tuy nhiên, do tình trạng chấn thương ban đầu nặng, chức năng của mắt đã ảnh hưởng nghiêm trọng, khả năng hồi phục rất ít.

Dầu silicone trong mắt nếu để lâu có thể gây một vài biến chứng như tăng nhãn áp, thoái hóa giác mạc. Bạn nên đưa con khám định kỳ để theo dõi tình trạng của mắt chấn thương và cả mắt lành để tránh bệnh lý nhãn viêm giao cảm (viêm vô khuẩn mắt lành do một mắt đã chấn thương vỡ nhãn cầu).

Tôi cần tư vấn phương án trị lé. Cảm ơn.
Nguyễn Hoàng Thảo Trâm, 16 tuổi, Bình Dương

BS.CKI Lê Thị Hương Giang

Bác sĩ Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Lé hay lác mắt là tình trạng hai mắt không nhìn thẳng được mà nhìn theo hai hướng khác nhau. Để có thêm tư vấn điều trị, bạn cần đi khám để đánh giá mức độ lác mắt, nguyên nhân gây lác là gì.

Tại Trung tâm Mắt công nghệ cao Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, chúng tôi có các chuyên gia đầu ngành nhãn khoa và hệ thống thiết bị hiện đại để khám - điều trị nhiều mặt bệnh về mắt. Bạn có thể liên hệ đặt lịch khám và tư vấn chi phí thông qua hotline: 024 3872 3872 - 024 7106 6858.

Con trai tôi bị rung giật nhãn cầu. Bệnh này có phương pháp điều trị không? Tôi muốn cho con đến bệnh viện để kiểm tra, địa chỉ ở chỗ nào?
Nguyễn Qôc Hạnh, 63 tuổi, Hà Nội

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Khúc xạ, Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bác,

Không rõ hiện con trai bác bao nhiêu tuổi. Với bệnh rung giật nhãn cầu bẩm sinh, người bệnh nhỏ tuổi, cần thăm khám để xác định loại rung giật nhãn cầu, bệnh có góc hãm hay không. Nếu trong trường hợp rung giật nhãn cầu có góc hãm, bệnh nhi sẽ có chỉ định phẫu thuật. Nếu rung giật nhãn cầu quả lắc và không có góc hãm, bác sĩ sẽ không phẫu thuật và lựa chọn phương pháp điều trị khác.

Nhìn chung, bệnh rung giật nhãn cầu bẩm sinh trong đa số trường hợp không cần can thiệp, bệnh sẽ đỡ khi lớn lên. Nếu con trai bác đã lớn tuổi, không có các bất thường nào về mắt gây suy giảm thị lực thì không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, vẫn cần đi khám để xác định tình trạng và đánh giá mức độ can thiệp nếu cần.

Tại Trung tâm Mắt công nghệ cao Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, chúng tôi có các chuyên gia đầu ngành nhãn khoa và hệ thống thiết bị hiện đại để khám - điều trị nhiều mặt bệnh về mắt. Bác có thể liên hệ đặt lịch khám và tư vấn chi phí thông qua hotline: 024 3872 3872 - 024 7106 6858. Địa chỉ của Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh: Tầng 6, tòa A, 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Chào bác sĩ, con gái tôi năm nay 10 tuổi, cháu bị khuyết gai thị bẩm sinh mắt trái. Vậy có cách nào để điều trị không?
Hà Thị Thao, 38 tuổi, Thanh Hóa

BS.CKII Bùi Việt Hưng

Trưởng khoa Dịch kính Võng mạc, Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Khuyết gai thị bẩm sinh là một bệnh lý gây ra do khiếm khuyết trong quá trình hình thành và phát triển của thai nhi. Cho đến nay, chưa có phương pháp nào để điều trị tình trạng này.

Tôi có con gái 14 tuổi viêm màng bồ đào đã khám uống thuốc gần một năm nhưng chưa khỏi. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp. Xin cảm ơn!
Phạm Trọng Kính, 53 tuổi, TP Vũng Tàu

BS.CKII Bùi Việt Hưng

Trưởng khoa Dịch kính Võng mạc, Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào anh,

Viêm màng bồ đào ở trẻ có rất nhiều nguyên nhân khác nhau: vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc tự miễn. Cháu đã điều trị trên một năm nhưng không rõ tiến triển, có thể đã chuyển sang giai đoạn mạn tính với nhiều đợt tái phát. Anh nên cho con tái khám định kỳ để tiếp tục điều trị và làm thêm các xét nghiệm miễn dịch, vi sinh để có thể phát hiện nguyên nhân gây bệnh.

Tại Trung tâm Mắt công nghệ cao Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, chúng tôi có các chuyên gia đầu ngành nhãn khoa và hệ thống thiết bị hiện đại để khám - điều trị nhiều mặt bệnh về mắt. Anh có thể liên hệ đặt lịch khám và tư vấn chi phí thông qua hotline: 024 3872 3872 - 024 7106 6858.

Cháu 15 tuổi và bị loạn thị. Sau 18 tuổi, liệu cháu có mổ được không? Bác sĩ tư vấn giúp cháu. Cháu xin cảm ơn!
Huỳnh Diễm Thảo, 15 tuổi, Hà Nội

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Khúc xạ, Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Bạn 15 tuổi và bị loạn thị, không rõ có kèm các tật khúc xạ khác hay không. Như bạn có chia sẻ thì vẫn cần chờ tới 18 tuổi, khi bạn đủ độ tuổi phẫu thuật. Thời điểm đó nếu bạn có mong muốn phẫu thuật, bác sĩ sẽ có chỉ định kiểm tra độ khúc xạ, khám các chỉ số trục nhãn cầu, độ bền cơ sinh học, bản đồ giác mạc... để đánh giá bạn có thể phẫu thuật khúc xạ hay không và nên mổ bằng phương pháp nào.

Hiện tại, bạn nên chú ý đeo kính đúng độ khúc xạ, chú ý để độ khúc xạ không tăng cao hơn, điều này phần nào hỗ trợ tới việc tương lai bạn có nhiều cơ hội lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp với tài chính hơn.

Tại Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh, chúng tôi có các chuyên gia đầu ngành nhãn khoa và hệ thống thiết bị hiện đại để khám - điều trị nhiều mặt bệnh về mắt.

Bạn có thể liên hệ đặt lịch khám và tư vấn thông qua hotline: 024 3872 3872 - 024 7106 6858.

Con trai tôi sinh năm 2013 bị cận 3 năm nay, đeo kính cận bốn độ. Tôi muốn được tư vấn về mổ cận với tình huống của cháu. Xin cám ơn.
Phạm Tuấn Ngọc, 46 tuổi, Dương Nội, Hà Nội

TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp

Giám đốc Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào chị,

Xét về nguyên nhân cận thị sẽ có 3 nhóm chính:

Nhóm yếu tố không thay đổi: Độ tuổi khởi phát cận thị, di truyền.

Nhóm yếu tố dễ thay đổi: Thời gian hoạt động ngoài trời, tiếp xúc thiết bị điện tử.

Nhóm yếu tố có khả năng thay đổi: Rối loạn thị giác hai mắt.

Để kiểm soát cận thị, tránh tăng độ, chị cần lưu ý con trai tăng cường thời gian hoạt động ngoài trời (khoảng 2 tiếng), ít sử dụng thiết bị điện tử. Khi học tập, cần giữ khoảng cách một cánh tay giữa mắt và đối tượng nhìn, đảm bảo quy tắc 20/20: mỗi 20 phút, nghỉ 20 giây. Chỉ nên sử dụng màn hình thiết bị điện tử dưới 2 tiếng.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng cận thị sẽ có xu hướng tăng nhanh trong giai đoạn dậy thì. Do đó chị nên đưa con đi khám khúc xạ và đeo kính đúng độ, kiểm tra mắt định kỳ tại cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm soát biến chứng có thể phát sinh khi cận thị tăng nhanh và nặng. Khi đi khám, bác sĩ sẽ có thêm chỉ định, có thể bao gồm việc sử dụng thuốc hỗ trợ.

Con tôi 32 tháng tuổi, đi khám mắt ở TP HCM thì được các bác sĩ nói cháu vừa cận vừa lé, độ cao 4 - 5. Các bác sĩ nói rằng hạn chế cho trẻ xem điện thoại. Mấy tháng nay gia đình đã thực hiện theo, thấy cháu không lé như cách đây mấy tháng trước. Cháu đi đứng bình thường, không té ...
Trịnh Văn Đức, 39 tuổi, Đồng Nai

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Khúc xạ, Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Con bạn đồng thời có tình trạng cận thị và lác mắt (lé). Với vấn đề cận thị, tật khúc xạ này có xu hướng tăng dần, không tự khỏi. Do đó, bạn nên cho con đi đo khúc xạ và đeo kính đúng độ. Việc hạn chế nhìn điện thoại hay các thiết bị điện tử sẽ giúp con có thể duy trì thị lực hiện tại, không tăng độ. Bên cạnh đó, gia đình nên chú ý để con nhìn đúng khoảng cách, tăng cường hoạt động vui chơi ngoài trời.

Với tình trạng lác mắt, bệnh lý này ảnh hưởng tới thẩm mỹ và có thể ảnh hưởng tới thị lực của trẻ. Cần phải sớm xác định nguyên nhân gây bệnh, mức độ bệnh lý và đo các thông số nhãn cầu. Trong đó, quan trọng nhất là đo trục nhãn cầu, từ đó, quyết định điều trị chỉnh quang, chỉnh thị hay mổ lác.

Con em bị cận bẩm sinh một mắt 9 độ, một mắt 2 độ. Do nhìn một bên nên bị lác ngoài, bé 7 tuổi , giờ có cách gì cho bé không tăng độ và chữa được lác không?
Dương Hà, 40 tuổi, Hà Tĩnh

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Khúc xạ, Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Hiện tại, con bạn có tình trạng chênh lệch cận thị hai mắt, cần cho bé đi khám sớm để tìm hiểu nguyên nhân và có can thiệp kiểm soát độ cận. Việc nhìn lác gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khả năng nhìn của trẻ, cần được can thiệp sớm. Bạn nên đưa con tới khám với chúng tôi để xác định tình trạng cụ thể.

Tại Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh, chúng tôi có các chuyên gia đầu ngành nhãn khoa và hệ thống thiết bị hiện đại để khám - điều trị nhiều mặt bệnh về mắt. Bạn có thể liên hệ đặt lịch khám và tư vấn thông qua hotline: 024 3872 3872 - 024 7106 6858.

Con tôi một bé lớn 13 tuổi, phát hiện loạn thị hơn 5 độ lúc 8 tuổi; một bé gái 6 tuổi mắt trái bình thường, mắt phải vừa loạn 3,5 và viễn 1,5 độ. Bác sĩ khám chẩn đoán đều bị bẩm sinh. Hiện tại, cả 2 đều đeo kính và bé gái đang che mắt để tập nhược thị 2 - 4 giờ ...
Nguyễn Phú, 40 tuổi, TP HCM

BS.CKI Lê Thị Hương Giang

Bác sĩ Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Độ tuổi phẫu thuật can thiệp khúc xạ hiện nay là 18 tuổi, cả hai bé đều vẫn chưa đủ tuổi nên việc dùng kính vẫn đang là chỉ định duy nhất. Lưu ý hai bé đều có vấn đề khúc xạ bẩm sinh, một bé đã có nhược thị, điều này ảnh hưởng lớn tới thị lực của trẻ. Bạn cần chú ý cho trẻ đo khúc xạ và đeo kính phù hợp, khám với bác sĩ chuyên khoa khúc xạ, đặc biệt là khúc xạ trẻ em để tối ưu quá trình kiểm soát cận thị cho hai bé, tránh biến chứng ở mắt.