-
HC đầu tiên cho Việt Nam
Phần thi của hai vận động viên Ju-jitsu Việt Nam là Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích đạt 47,5 điểm. Ở nội dung Duo Show nữ, Việt Nam xếp sau 2 đội tuyển của Thái Lan gồm Thái Lan 1 (50,5 điểm) và Thái Lan 2 (48,5 điểm). Như vậy thể thao Việt Nam đã có HC đồng, tấm huy chương đầu tiên tại SEA Games 33.
Hồng Ngọc và Ngọc Bích, tại nhà thi đấu Ronnaphakat của Học viện Không quân Hoàng gia Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng
-
Nguyễn Thuý Hiền bơi vòng loại 500m ếch nữ
-
HC vàng đầu tiên
"Nano" Watcharakul Limjittrakarn giành HC vàng ở nội dung quyền taekwondo tự do cá nhân nữ. Đây là HC vàng đầu tiên của Thái Lan nói riêng và của các Đoàn thể thao nói chung tại SEA Games 33.
-
Quang Thuấn, Hưng Nguyên bơi vòng loại 200 m hỗn hợp nam
-
Hưng Nguyên, Quang Thuấn qua vòng loại
Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn tranh tài lượt bơi thứ 2, cạnh tranh với các đối thủ Thái Lan, Philippines, Indonesia. Kình ngư Indonesia Subagyo về nhất lượt bơi này nhưng Trần Hưng Nguyên và Quang Thuấn đều giành quyền vào chung kết. Thành tích của Nguyên là 2 phút 07 giây 82 còn thành tích của Thuấn là 2 phút 08 giây 21.
-
Mỹ Tiên vượt qua vòng loại
Võ Thị Mỹ Tiên xếp thứ ba ở vòng loại 200 m bơi bướm nữ với thời gian 2:16:24. Về nhất là kình ngư của Thái Lan và thứ hai là VĐV của Singapore.
-
Cờ maruk xuất trận
Đội tuyển cờ maruk Việt Nam xuất trận nội dung đồng đội cờ chớp. Đào Thiên Hải (thứ 3 từ phải sang) là gương mặt kỳ cựu, từng là Đại kiện tướng cờ vua đầu tiên của Việt Nam.
Cờ maruk còn được biết đến là cờ Thái hay cờ Ốc, là một loại cờ phổ biến ở Thái Lan, Malaysia, Campuchia có nguồn gốc từ trò chơi Saturanga của Ấn Độ từ thế kỷ VI. Các quy tắc của cờ này giống với cờ vua phương Tây hơn là các biến thể châu Á khác như cờ tướng, janggi hoặc shogi.
-
Hồng Sơn ra trận
Nhà vô địch thế giới Đào Hồng Sơn bước vào tranh tài hạng 62kg tại nhà thi đấu Ronnaphakat của Học viện Không quân Hoàng gia Thái Lan, với lịch thi đấu bắt đầu từ 9h sáng. Toàn bộ nội dung được tổ chức gói gọn trong một ngày, nghĩa là các võ sĩ sẽ phải thi đấu liên tiếp qua ba vòng tứ kết lúc 9h sáng, tiếp đó là bán kết ngay sau khi hoàn thành loạt trận đầu tiên, và đến 17h sẽ diễn ra chung kết tranh HC vàng. Ở môn này, Campuchia rút khỏi tất cả các nội dung, dù có mặt ở Thái Lan từ ngày 8/12.
Nhà thi đấu Ronnaphakat của Học viện Không quân Hoàng gia Thái Lan, nơi diễn ra môn Jujitsu ở SEA Games 33 hôm nay. Ảnh: Đức Đồng
-
Báo Thairath: 'Campuchia rút toàn bộ VĐV khỏi SEA Games 33'
Theo báo Thái Lan Thairath, trong sáng nay 12/10, đoàn Campuchia quyết định dừng mọi nội dung thi đấu tại SEA Games 33.
Đây là động thái bất ngờ bởi trước đó, đoàn Campuchia chỉ thông báo bỏ 9 môn, trong đó có bóng đá, bóng đá, cầu mây, bi sắt, đấu vật và các môn võ judo, karate, pencak silat, wushu, bóng chuyền, nhưng vẫn tham gia 12 môn còn lại trong tổng số 21 môn họ dự kiến tranh tài ban đầu. Việc toàn bộ đoàn thể thao này rút khỏi SEA Games chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống quản lý thi đấu của Đại hội.
Campuchia và Thái Lan đang căng thẳng vì tranh chấp biên giới. Điều này tạo nên những cuộc tranh luận gay gắt của người dân Campuchia, trong đó nhiều người cho rằng không nên tham dự đại hội cuối năm nay để đảm bảo an toàn cho VĐV.
-
Nhiều nhà vô địch, cựu vô địch Lion Championship thi MMA
MMA lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu tranh huy chương SEA Games tại kỳ đại hội năm nay. Đây có thể là một mỏ vàng mới cho đoàn thể thao Việt Nam, vì 4 trong 6 tuyển thủ được đưa đi Thái Lan đều là các nhà ĐKVĐ hoặc cựu vô địch Lion Championship (LC). Phạm Văn Nam là người đầu tiên giữ đai LC hạng 56kg, và sẽ thi nội dung MM truyền thống 56kg tại Đại hội năm nay. Tương tự là Trần Ngọc Lượng (vô địch LC 60kg - MMA hiện đại 60kg), Dương Thị Thanh Bình (một trong các nhà nữ vô địch LC - MMA hiện đại 54kg), hay Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa (ĐKVĐ LC 52kg nữ - MMA hiện đại 60 kg).
Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa (áo đỏ) trong trận chung kết 52kg nữ thắng Lò Thị Phung tại giải MMA Lion Championship hồi tháng 8. Ảnh: Lion Championship
MMA là môn võ tổng hợp thi đấu đối kháng toàn diện, kết hợp kỹ thuật đứng – vật – địa chiến, mang tính hiện đại, mạnh mẽ và thu hút đông đảo khán giả. Môn này được đưa vào SEA Games vì đang phát triển mạnh mẽ trong khu vực, đặc biệt ở các quốc gia như Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Singapore, Malaysia...