Danh sách thi đấu Việt Nam: Kim Thanh - Phạm Thị Tươi, Hồng Nhung, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Xuyến - Dương Thị Vân (Nguyễn Thị Vạn 67'), Thái Thị Thảo - Bích Thùy, Huỳnh Như, Tuyết Dung - Hải Yến.
Môn bóng đá nữ ở SEA Games 30 có sáu đội, chia làm hai bảng, mỗi bảng ba đội. Các đội đá vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra hai đội cao điểm mỗi bảng vào bán kết. Việt Nam ở bảng B cùng Thái Lan và Indonesia. Bảng A có chủ nhà Philippines, Myanmar và Malaysia.
Suất đi tiếp ở bảng B nhiều khả năng thuộc về Việt Nam và Thái Lan, khi trình độ Indonesia thấp hơn đáng kể. Chiến thắng hay thất bại trên sân Binan không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng vào bán kết của hai đội. Nhưng, cả hai đều muốn thắng để phân tài cao thấp ở Đông Nam Á.
Việt Nam vẫn được dẫn dắt bởi HLV Mai Đức Chung, với nhiều cầu thủ quen thuộc như Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Huỳnh Như hay Phạm Hải Yến. Đội cũng có một số nhân tố mới hòa nhập một vài năm qua như Trần Nguyễn Bảo Châu, Lê Thị Diễm My hay Dương Thị Vân.
Ba ngày sau trận gặp Thái Lan, Việt Nam sẽ đấu Indonesia cũng trên sân Binan. Bán kết diễn ra ngày 5/12 và chung kết sau đó ba ngày.
Nhóm phóng viên