Sự ảnh hưởng từ biến chủng Delta với khả năng lây nhiễm cao đã khiến Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, tiếp tục chứng kiến ca nhiễm tăng cao. Quốc gia này hôm 8/8 ghi nhận thêm 118.000 ca nhiễm, mức cao nhất kể từ tháng hai.
"Đáng lẽ chúng ta không bao giờ nên chạm tới mốc này. Về vấn đề đó, chúng ta đang thất bại", giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) Francis Collins trả lời ABC News cùng ngày.
Collins cũng cảnh báo nếu chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 cho mọi người hiệu quả hơn, Mỹ đáng lẽ đã không phải chứng kiến đợt bùng phát do chủng Delta như hiện nay.
"Bây giờ chúng ta phải trả một cái giá khủng khiếp", giám đốc NIH khẳng định.
Chính phủ Mỹ từng đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trưởng thành trước ngày 4/7, song phải một tháng sau đó mới hoàn thành. Nguyên nhân được cho là bởi tốc độ tiêm chủng ngày càng chậm chạp, đặc biệt là tại những khu vực bảo thủ chính trị ở miền nam và trung tây nước Mỹ, cũng như với những người trẻ tuổi, người thu nhập thấp và cộng đồng thiểu số.
Tổng thống Joe Biden hôm 6/8 cảnh báo các ca nhiễm mới ở Mỹ sẽ tiếp tục tăng lên khi biến chủng Delta đang gây tổn hại không đáng có cho nước này. Ông chủ Nhà Trắng còn gọi đợt bùng phát dịch trở lại là "đại dịch của những người không tiêm chủng".
Theo số liệu từ trang cập nhật thời gian thực World Ometers, Mỹ hiện ghi nhận hơn 36,5 triệu ca nhiễm và hơn 632.000 ca tử vong do nCoV.
Ngọc Ánh (Theo AFP)