Tháng 4, cáp treo Vinpearl Land Nha Trang cùng với động Phong Nha – Kẻ Bàng, vịnh Hạ Long, biển Mỹ Khê… vào top 30 điểm đến nhất định phải trải nghiệm khi đến với Việt Nam, do CNN bình chọn. Trong đó, cáp treo ở Nha Trang là kỳ quan nhân tạo duy nhất đứng trong danh sách đề cử này.

Tuyến cáp treo nối phố biển và đảo Hòn Tre có chiều dài 3.320 m và cao trung bình 40 -60 m so với mực nước biển. Nó từng là cáp treo vượt biển dài nhất thế giới cho đến năm 2018. Khi ngồi trên các cabin cao bằng toà nhà 20 tầng, du khách có thể phóng tầm mắt thu trọn vịnh Nha Trang cùng toàn thành phố và thiên đường giải trí Vinpearl Land. Ở độ cao này, giữa cái nắng mùa hạ, biển Nha Trang xanh màu ngọc bích, những con tàu lướt trên sóng phía dưới nhìn chỉ bằng bàn tay. Vào ban đêm, dưới ánh sáng của đèn laser và trang trí, kỳ quan nhân tạo này càng rực rỡ và huyền ảo.

Với chiều cao 120 m, Vinpearl Sky Wheel được công nhận kỷ lục Guinness cho Vòng quay lớn nhất Việt Nam, sánh ngang với các vòng quay nổi tiếng như Melbourne Star (Australia), Sky Dream Fukuoka (Nhật Bản)… và trở thành biểu tượng mới trên vịnh Nha Trang.

Từ đỉnh Vinpearl Sky Wheel, bạn sẽ thu trọn trong tầm mắt toàn bộ khung cảnh nên thơ của đảo Hòn Tre, hay vịnh Nha Trang xanh thẳm.

Với tầm nhìn đẹp, không gian riêng tư và lãng mạn, Vinpearl Sky Wheel là lựa chọn lý tưởng cho các cặp đôi đi du lịch.

Đồi vạn hoa có quy mô hơn 3,5 ha, hội tụ hàng nghìn loài hoa khắp 5 châu trên thế giới. Tại đây, du khách như lạc vào giữa châu Âu với các rừng hoa tulip, thu hải đường và dạ lan hương.

Chúa tể của các loài hoa cũng gây ấn tượng với hơn 10.000 cây kiêu sa, rực rỡ, với nhiều giống hồng cổ và hồng châu Âu độc đáo.

Các loài cây của châu Phi khô hạn cũng hội tụ về đây khoe sức sống mạnh mẽ, với hơn 400 loài xương rồng cùng những đại cổ thụ hàng trăm năm tuổi đặc hữu của châu Phi. Trong đó có cây bao báp 250 tuổi, cây chorisia (cây chai), cây oliu 500 tuổi lần đầu tiên có mặt Việt Nam.

Đại diện nước chủ nhà - vườn Việt mang đến hình ảnh dân dã với hồ sen, hoa súng ngoài trời, cộng thêm hơn 100 loài hoa trong nhà kính. Đất nước mặt trời mọc cũng không kém cạnh với tùng La Hán, sanh, bách, bonsai... hàng trăm năm tuổi. Tổng thể không gian đậm chất thiền của Nhật Bản với hồ nước, cầu gỗ, cổng trời Torii...

Bên cạnh sự góp mặt của các loại cây, hoa phổ biến, Đồi vạn hoa còn tập hợp những cái tên quý hiếm nằm trong Sách Đỏ như lan Hài Bóng, lan Hoàng Thảo, lan Trần Tuấn…

Vịnh phao nổi của Vinpearl Land Nha Trang hiện là công viên nổi trên biển lớn nhất thế giới với tổng diện tích 4.200 m2, vượt qua kỷ lục 3.000 m2 của công viên phao nổi Dubai. Vịnh phao nổi có khả năng đón tới 750 người vui chơi cùng lúc.

Công ty Wibit - nhà cung cấp các công trình thể thao dưới nước uy tín của Đức và lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp của Vinpearl Land sẽ đảm bảo cho du khách trải nghiệm an toàn khi khám phá các trò chơi mạo hiểm như: cầu thăng bằng, tháp hành động, leo vách núi, bóng hơi khổng lồ, lòng chảo, con lăn, đu xà, cầu trượt, xích đu....

Thủy cung tại Vinpearl Land Nha Trang được xây dựng với quy mô lớn, diện tích lên tới 3.400 m2. Nơi này được thiết kế theo lối kiến trúc độc đáo và được mệnh danh là thủy cung lớn nhất Việt Nam.

Hiện thủy cung Vinpearl Land Nha Trang nuôi dưỡng tới 300 loài sinh vật biển lạ mắt và quý hiếm với điểm nhấn là 7 loài cá mập quý hiếm như: cá mập mèo, cá mập đá, cá mập beo…

Những rạn san hô lạ mắt tạo thành hình khối như những bông hoa nở bung trong làn nước san hô tuyệt sắc trong lòng Thủy cung Vinpearl.

Đây là một trong những thuỷ cung hiếm hoi tại Việt Nam có đường hầm dưới đáy thuỷ cung.  Nhờ vậy khách du lịch sẽ có những trải nghiệm ấn tượng như đang đi dạo giữa long cung: Ngẩng mặt lên thấy cá tung tăng bơi lội, quờ tay sang trái, sang phải ngỡ như mình đang ùa vào lòng nước, chạm tay vào san hô, vào nhánh rong biển.

Vườn Quý Vương là khu vườn thú mở đầu tiên và duy nhất tại thành phố biển Nha Trang.

Với diện tích gần 50.000 m2, vườn Quý Vương là ngôi nhà chung của hàng trăm loài động, thực vật khắp nơi trên thế giới, trong đó có nhiều loài quý hiếm thuộc sách đỏ như: vượn má vàng, khỉ mặt đỏ, voọc bạc, hổ Bengal, báo hoa mai, công xanh... Không chỉ chăm sóc, bảo tồn động vật quý, Vườn Quý Vương còn hút khách với những chương trình biểu diễn công phu, vui nhộn của vẹt xanh, hồng hoàng, đại bàng bụng trắng…

Vinpearl Alpine Coaster là hệ thống xe trượt núi đầu tiên trên đảo tại châu Á và cũng là hệ thống xe trượt núi dài nhất Đông Nam Á với tổng chiều dài 1.760 m. Không chỉ vậy, đây còn là hệ thống xe trượt núi có sự chênh lệch độ cao giữa hai ga lớn nhất Đông Nam Á (133 m), và cũng là hệ thống xe trượt núi đầu tiên tại Đông Nam Á có 2 vòng xoáy cho cùng một tuyến xuống.

Điểm đặc biệt là xe trượt núi Vinpearl Alpine Coaster có hệ số an toàn cao, phù hợp với mọi lứa tuổi (kể cả người già và trẻ em) với hệ thống điều khiển tốc độ của xe cho phép người chơi có thể điều chỉnh nhanh, chậm tùy thích.

Bình luận
Ý kiến của bạn