Guardiola và những cầu thủ Tây Ban Nha thất bại ở châu Âu

Nhiều cầu thủ tài năng khi rời La Liga đến các giải vô địch châu Âu khác đã không còn giữ được phong độ.

Pep Guardiola

Sau khi thăng hoa ở Barca, Guardiola quyết định thay đổi môi trường, sang Serie A thi đấu. Năm 2001, ông chơi cho Brescia rồi chuyển sang AS Roma năm kế tiếp. Nhưng khác với trước đó, ngôi sao người Tây Ban Nha bị đày ải trên ghế dự bị bởi HLV Fabio Capello. Chịu đứng hơn nửa năm, Guardiola trở lại Brescia và không đạt thành tựu gì khi rời Italy.

Bojan Krkic

Anh từng được xem là "viên ngọc" sáng giá của lò La Masia, có đến bốn năm thi đấu cho đội một Barca. Nhưng Bojan ngày đó không thể cạnh tranh vị trí chính thức với những tiền đạo đẳng cấp như Thierry Henry, Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic, David Villa và Lionel Messi. Bojan rời Barca năm 2011 rồi đầu quân cho AS Roma. Sự nghiệp của tiền đạo người Tây Ban Nha cứ thế trôi qua không điểm nhấn. Anh chuyển qua một loạt CLB như Milan, Ajax, Stoke và Mainz.

Jese Rodriguez

Jese từng là cầu thủ chạy cánh triển vọng của Real Madrid. Tiền đạo trẻ luôn biết cách tỏa sáng khi được trao cơ hội vào sân, nhưng để đá chính trong đội hình toàn sao của Real thì anh vẫn chưa đủ tầm. Real bán Jese cho PSG của HLV Unai Emery. Tại Ligue 1 mùa trước, Jese chỉ đá chín trận, ghi một bàn rồi được đẩy sang Las Palmas.

Antonio Reyes

Tiền đạo người Tây Ban Nha đá trận ra mắt Seville năm 16 tuổi. Lối chơi kỹ thuật nhưng không kém phần hiệu quả giúp Reyes nhanh chóng thu hút sự chú ý. Năm 2003, anh rời La Liga để sang khoác áo Arsenal. Reyes không hẳn là thất bại, nhưng cũng không quá thành công ở bên ngoài La Liga. Năm 2006, anh hồi hương khoác áo Real Madrid.

Nolito

Tiền đạo người Tây Ban Nha được rất nhiều CLB săn đón khi tỏa sáng ở La Liga cùng Celta Vigo. Mùa trước, anh quyết định đầu quân cho Man City, nhưng giờ có thể khẳng định đó là quyết định sai lầm. Nolito đang nằng nặc đòi trở lại La Liga, chỉ sau một năm phiêu lưu ở Ngoại hạng Anh.

Gaizka Mendieta

Sau thành công cùng Valencia cuối những năm 1990, tiền vệ Mendieta được Lazio trải thảm đỏ mời về năm 2001. Giá chuyển nhượng của anh khi đó lên tới 54 triệu đôla, là cầu thủ Tây Ban Nha đắt giá nhất lúc bấy giờ. Tuy nhiên, Lazio nhanh chóng nhận ra sai lầm khi tiền vệ người Tây Ban Nha không thể hòa nhập với môi trường Serie A. Chỉ sau một năm, Mendieta trở lại Tây Ban Nha để chơi cho Barca.

Ivan Helguera

Năm 1997, Helguera đầu quân cho một trong những CLB hàng đầu châu Âu, AS Roma. Nhưng anh chỉ đá được chín trận ở mùa giải đầu tiên, rồi quay trở lại La Liga khoác áo Espanyol. Trung vệ Tây Ban Nha lúc này mới được chú ý rồi nhanh chóng đầu quân cho Real Madrid.

Ivan de la Pena

Cầu thủ có biệt danh "Tiểu Phật" trưởng thành từ học viện La Masia và có ba năm thi đấu cho đội một Barca. De la Peña sau đó chuyển sang Lazio, nhưng không may gặp chấn thương. Hết mùa đầu tiên, anh được mang cho mượn đến nhiều CLB, nhưng không thành công, rồi được bán cho Espanyol.

Jose Mari

Trưởng thành ở Sevilla rồi khẳng định tên tuổi ở Atletico, José Mari được Milan để mắt đến. Năm 2000, José Mari gia nhập Serie A nhưng chỉ chơi được hai mùa giải, mà không thể tỏa sáng như mong đợi. Anh được đem cho mượn rồi bị bán đứt cho Villarreal năm 2003.

Kim Nông