Trước tình hình căng thẳng thương mại Mỹ - Trung liên tục leo thang, Citi là một trong những tổ chức đầu tiên hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.
Cả năm nay, giới chức Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5%. Các nhà phân tích tại Citi dự tính tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới có thể giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống còn 4,2%. Bởi họ cho rằng khả năng Bắc Kinh và Washington đạt được một thỏa thuận trong bối cảnh căng thẳng leo thang là "rất thấp".
Mức thuế 104% với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ có hiệu lực từ 9/4 có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế nước này 2,4 điểm phần trăm, theo Goldman Sachs. Trước đó, tổ chức này từng dự báo năm 2025, Trung Quốc tăng trưởng GDP quanh mức 4,5%.
Trong báo cáo hôm 8/4 của Goldman Sachs, các chuyên gia phân tích dự tính đợt tăng thuế đầu tiên thêm 50% có thể khiến GDP Trung Quốc giảm 1,5 điểm phần trăm, thì đợt tăng 50% tiếp theo có thể chỉ làm hạ 0,9 điểm phần trăm. Họ cũng lưu ý xuất khẩu sang Mỹ chiếm khoảng 3 điểm phần trăm trong tổng giá trị GDP của Trung Quốc.
Theo định chế tài chính này, tác động từ thuế quan của Mỹ không tuyến tính, có nghĩa tăng một đơn vị về thuế sẽ không ảnh hưởng tương tự với một đơn vị tăng trưởng. Trung Quốc là nhà cung cấp chủ yếu hoặc duy nhất một số mặt hàng, nên Mỹ sẽ gặp khó khăn khi tìm kiếm lựa chọn thay thế. Bộ phận phân tích của ngân hàng này đánh giá trong trường hợp ông Trump áp thuế cao hơn nữa, thiệt hại mà nền kinh tế Trung Quốc phải gánh chịu thêm cũng không quá lớn bởi áp lực hiện tại đã ở mức cao.
Ting Lu, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách Trung Quốc tại Nomura cho biết tổ chức này dự báo xuất khẩu của Trung Quốc năm nay sẽ giảm 2%. Tuy nhiên, Nomura vẫn giữ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này ở mức 4,5% khi đã tính đến kịch bản căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.
"Trong bối cảnh mọi chuyện đang diễn biến nhanh và khó lường như hiện tại, rất khó để ước tính chính xác tác động của thương chiến với nền kinh tế Trung Quốc", Ting Lu nói.
Còn theo Hao Zhou, kinh tế trưởng tại Guotai Junan International, vấn đề cốt lõi là mức độ bất định với nền kinh tế Trung Quốc đang gia tăng. Chuyên gia này cũng nói khả năng dự đoán về tăng trưởng đã suy giảm rõ rệt, trong khi thuế quan từ phía Mỹ tiếp tục leo thang.
Bắc Kinh có thể công bố dữ liệu về thương mại tháng 3 vào đầu tuần tới và GDP quý I/2025 ngày 16/4. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng mới khẳng định tự tin duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững và lành mạnh. Ông nói rằng nước này có đủ công cụ chính sách trong tay để ứng phó với các biến cố từ bên ngoài.
Anh Tú (theo CNCB)