Sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, Hoa hậu đại sứ du lịch thế giới 2018 - Phan Thị Mơ tìm kiếm một kỳ nghỉ xả hơi. Qua bạn bè giới thiệu, Mơ biết đến sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ tại Alma resort Khánh Hòa của Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường.

Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, Phan Thị Mơ tới Bãi Dài, Khánh Hòa để tự thưởng cho mình khoảng thời gian thảnh thơi, lấy lại năng lượng đồng thời tìm hiểu về mô hình sở hữu kỳ nghỉ Alma. Dù chỉ có một ngày ở khu nghỉ dưỡng song hoa hậu cảm thấy: “Đây là chuyến đi đáng giá”.

Phan Thị Mơ đến Khánh Hòa vào một ngày nắng đẹp, không khí mát mẻ. Vừa đặt chân tới sân bay, hoa hậu tới ngay Alma resort nằm cách sân bay Cam Ranh gần 9km.

Sau khi check in, Phan Thị Mơ được trao vòng tay passport cho du khách lưu trú để thay thế những hóa đơn lẻ cho mỗi lần sử dụng dịch vụ trong khu du lịch giúp quá trình thanh toán hóa đơn dễ dàng hơn, không phải cầm theo túi xách hay ví tiền, thẻ ngân hàng. Chiếc vòng cũng thay khóa mở cửa phòng, mở cổng ra vào các tiện ích.

Ngay sau đó, hoa hậu dành thời gian thăm quan khu nghỉ dưỡng bao gồm khu căn hộ và khu biệt thự với thiết kế từ 1-3 phòng ngủ có không gian riêng biệt, nhìn ra bãi biển của resort. Mơ chọn nghỉ ở căn biệt thự với bể bơi riêng, cách biển chỉ vài bước chân. Biệt thự có khu phòng ngủ, phòng khách rộng, khu vực ăn uống với tủ lạnh, bếp, lò vi sóng, máy hút mùi cùng các dụng cụ nấu nướng…

Khám phá khu nghỉ dưỡng, Phan Thị Mơ bất ngờ với tổ hợp tiện ích phù hợp cho khách hàng ở mọi nhóm đối tượng, đặc biệt là cho gia đình. “Trong khuôn viên rộng hơn 30ha, Alma resort không khác gì một khu du lịch với bảo tàng, khu vui chơi trẻ em, công viên nước, sân tập golf và nhiều sân chơi thể thao, hệ thống nhà hàng ăn uống. Tôi thích nhất hệ thống 12 bể bơi kéo dài tới sát bãi biển. Trong khu biệt thự còn có những bể bơi nhỏ, riêng tư của từng căn”, hoa hậu chia sẻ.

Phan Thị Mơ quyết định vừa bơi vừa ngắm cảnh biển tại bể tràn có diện tích hơn 1.000m2, có những chiếc ghế chìm dưới mặt nước. Bể bơi ở đây có thêm khu vực Beach bar phục vụ các thức uống và đồ ăn đa dạng. Hoa hậu chọn bộ đồ tắm màu xanh nước biển gọi thêm một món nước ép nhẹ nhàng, nằm thả mình trong dòng nước mát và chờ đợi hoàng hôn buông xuống.

Sau khi check in, Phan Thị Mơ được trao vòng tay passport cho du khách lưu trú để thay thế những hóa đơn lẻ cho mỗi lần sử dụng dịch vụ trong khu du lịch giúp quá trình thanh toán hóa đơn dễ dàng hơn, không phải cầm theo túi xách hay ví tiền, thẻ ngân hàng. Chiếc vòng cũng thay khóa mở cửa phòng, mở cổng ra vào các tiện ích.

Ngay sau đó, hoa hậu dành thời gian thăm quan khu nghỉ dưỡng bao gồm khu căn hộ và khu biệt thự với thiết kế từ 1-3 phòng ngủ có không gian riêng biệt, nhìn ra bãi biển của resort. Mơ chọn nghỉ ở căn biệt thự với bể bơi riêng, cách biển chỉ vài bước chân. Biệt thự có khu phòng ngủ, phòng khách rộng, khu vực ăn uống với tủ lạnh, bếp, lò vi sóng, máy hút mùi cùng các dụng cụ nấu nướng…

Khám phá khu nghỉ dưỡng, Phan Thị Mơ bất ngờ với tổ hợp tiện ích phù hợp cho khách hàng ở mọi nhóm đối tượng, đặc biệt là cho gia đình. “Trong khuôn viên rộng hơn 30ha, Alma resort không khác gì một khu du lịch với bảo tàng, khu vui chơi trẻ em, công viên nước, sân tập golf và nhiều sân chơi thể thao, hệ thống nhà hàng ăn uống. Tôi thích nhất hệ thống 12 bể bơi kéo dài tới sát bãi biển. Trong khu biệt thự còn có những bể bơi nhỏ, riêng tư của từng căn”, hoa hậu chia sẻ.

Phan Thị Mơ quyết định vừa bơi vừa ngắm cảnh biển tại bể tràn có diện tích hơn 1.000m2, có những chiếc ghế chìm dưới mặt nước. Bể bơi ở đây có thêm khu vực Beach bar phục vụ các thức uống và đồ ăn đa dạng. Hoa hậu chọn bộ đồ tắm màu xanh nước biển gọi thêm một món nước ép nhẹ nhàng, nằm thả mình trong dòng nước mát và chờ đợi hoàng hôn buông xuống.

Ở ALMA, Phan Thị Mơ được thưởng thức một “chuyến Food tour đáng giá”. Buổi sáng, Mơ dùng bánh ngọt, một bát bánh canh xứ Quảng tại quầy buffet Alma Garden. “Tôi đã đi nhiều nơi nhưng hiếm thấy ở đâu có nhiều món ăn phong phú như Alma. Bên cạnh quầy bánh thơm lừng là quầy phục vụ những món ăn Việt Nam giản dị. Bữa sáng phong phú và những đồ tráng miệng gọn nhẹ là khởi đầu tuyệt vời cho một ngày mới đầy năng lượng”, hoa hậu kể lại.

Với bữa trưa, Phan Thị Mơ có cơ hội “lăn vào bếp” cùng đầu bếp người Italia ở nhà hàng La Casa. Cô được hướng dẫn tạo ra chiếc bánh pizza làm từ bột hảo hạng, men tươi cùng các gia vị địa phương. Không phải là tín đồ pizza song Mơ không thể cưỡng lại được vị béo ngậy của phô mai và lớp vỏ giòn tan của bánh sau khi ra lò. Bữa tối, hoa hậu tới nhà hàng sát biển Atlantis thưởng thức hải sản được chế biến theo phong cách Địa Trung Hải. Chỉ trong một ngày, Phan Thị Mơ đã khám phá ẩm thực của nhiều vùng miền trên thế giới.

Trong khu nghỉ dưỡng có nhiều hoạt động thể thao tại khu vực bãi biển như bóng chuyền, lướt ván… song hoa hậu đã lựa chọn chèo thuyền Kayak với sự hỗ trợ của các nhân viên Alma để đảm bảo an toàn.

“Khi tham gia trò chơi, tôi được hướng dẫn sơ bộ về kỹ thuật chèo thuyền, sau đó được mặc áo phao. Trên mỗi thuyền có hai người, nếu chưa thực sự tự tin, huấn luyện viên sẽ ngồi cùng và chỉ dẫn nhiệt tình. Bãi biển phẳng lặng, nước biển không quá sâu nên việc chèo Kayak khá thoải mái, không cần phải quá lo lắng vì sóng”, Phan Thị Mơ kể.

Sau khi chèo thuyền, Mơ chơi golf để thư giãn nhẹ nhàng. Sân tập ở đây khá rộng, phù hợp cho các nhóm bạn hoặc gia đình. Xung quanh sân golf cây cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng nên tầm nhìn mát mắt. Hoa hậu cũng ghé thăm công viên nước, khu Active Youth Club (Câu lạc bộ thanh thiếu niên) để trải nghiệm các trò chơi thực tế ảo.

Phan Thị Mơ mải vui đến khi hoàng hôn buông xuống, cả Alma resort nổi bật với ánh đèn lung linh mới nghỉ ngơi. Trên đường về phòng nghỉ, cô vẫn nhớ khung cảnh lãng mạn về đêm ven biển, các cặp đôi, gia đình cùng nhau xem một bộ phim ở khu chiếu phim ngoài trời ngay bên bể bơi sát biển. Còn tại các quầy bar rải rác khắp khu nghỉ dưỡng, những nhóm bạn trẻ say mê nghe nhạc và thưởng thức đồ uống. Kết thúc một ngày đáng nhớ, Phan Thị Mơ đọc sách, ngắm cảnh biển về đêm trong phòng nghỉ và ghi lại chuyến đi một ngày ngắn ngủi nhưng nhiều kỷ niệm đẹp để chia sẻ với bạn bè.

Trong mắt Mơ, Alma resort thực sự là một khu nghỉ dưỡng xinh đẹp. Chuyến nghỉ dưỡng tại đây khiến cô nhớ đến gia đình. “Tôi đi nghỉ dưỡng một mình, nhìn các gia đình có cả ông bà, con cháu đi cùng nhau thấy rất ngưỡng mộ. Nhiều gia đình có hơn 20 người, mặc đồng phục rất đẹp. Ai bảo đi du lịch gia đình vừa mệt vừa chán thì cứ đến Alma xem những đoàn khách vừa vui đùa vừa ăn uống vui vẻ. Lần sau quay lại, nhất định tôi sẽ đưa cả nhà đi cùng. Khu nghỉ dưỡng phù hợp với khách hàng ở mọi lứa tuổi, nhất là gia đình nhiều thế hệ”, Phan Thị Mơ cho biết.

Trong khi nghỉ dưỡng tại resort, Mơ cũng đã dành thời gian để tìm hiểu về mô hình Sở hữu kỳ nghỉ. Đây là mô hình nghỉ dưỡng thông minh, người mua có quyền lợi sử dụng không gian nghỉ dưỡng của nhà cung cấp một tuần mỗi năm, kéo dài trong suốt đời dự án. Các gia đình ở đây đều là chủ sở hữu của Alma.

Không chỉ là kỳ nghỉ, hoa hậu cho rằng sản phẩm này còn là món quà tinh thần rất ý nghĩa giúp đặt sẵn lịch cho các cuộc hẹn cùng gia đình và những người thân yêu. “Alma là đối tác lớn nhất của RCI (Resorts Condominiums International) tại Việt Nam về số lượt kỳ nghỉ trao đổi. Đây là hệ thống trao đổi kỳ nghỉ lớn nhất thế giới nên tôi yên tâm sử dụng. Ngoài nghỉ ở Khánh Hòa, tôi có thể trao đổi kỳ nghỉ với bạn bè và lựa chọn lưu trú tại 4.300 resort tại hơn 100 quốc gia của hệ thống này để đi nghỉ”, hoa hậu cho biết.

Bên cạnh đó, trong hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ có những điều khoản cụ thể quy định về phương thức sử dụng, mức giá, sang nhượng nên Mơ hoàn toàn yên tâm.

Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường

Địa chỉ

Hà Nội: Tầng 7, 15 và 20, tòa nhà Capital Tower, 109 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hồ Chí Minh: Tầng 29 và 30, toà nhà Lim Tower, 9-11 Phố Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khánh Hoà: D7a2, TT4X6 Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.

Hotline: 19006737
Fanpage, Website.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ tại đây.

Sở hữu kỳ nghỉ Alma là mô hình nghỉ dưỡng được thiết kế dành riêng cho các gia đình hiện đại. Mô hình này đem đến cho khách hàng quyền lợi nghỉ dưỡng định kì hàng năm tại khu nghỉ dưỡng 5 sao của Alma resort, Bãi Dài, Khánh Hòa.

Alma là đối tác của RCI (Resorts Comdominiums International)
– Hệ thống trao đổi kỳ nghỉ lớn nhất thế giới, các khách hàng Sở hữu kỳ nghỉ Alma có quyền lợi trao đổi để đi nghỉ tại các resort nằm trong hệ thống này với hơn 4.300 lựa chọn về resort tại hơn 100 quốc gia.