Quyết định này được Tổng thống Mỹ công bố vào chiều 4/4 (giờ Mỹ). Theo ông Trump, thoả thuận về Tiktok cần thêm thời gian để đảm bảo tất cả phê duyệt cần thiết được ký kết.
"Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục làm việc thiện chí với Trung Quốc. Tôi hiểu rằng họ cũng không hài lòng về mức thuế đối ứng của Mỹ", ông Trump cho biết.
Trung Quốc phải đối mặt mức thuế lên đến 54% áp dụng cho hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ. Ông Trump nói rằng sẽ sẵn sàng giảm thuế cho Trung Quốc để đạt thoả thuận với ByteDance - công ty mẹ của ứng dụng Tiktok.
Theo hai nguồn tin của Reuters, thoả thuận tách TIktok tại Mỹ đã bị hoãn lại sau khi Bắc Kinh không đồng ý thoả thuận. Động thái này được ra sau khi Trump áp thuế đối ứng với Trung Quốc.
Một nguồn tin nói rằng phần lớn cấu trúc của thoả thuận đã hoàn thiện đến hôm 2/4. Theo đó, hoạt động của Tiktok tại Mỹ sẽ được tách thành một công ty mới và các nhà đầu ty Mỹ sở hữu phần lớn cổ phần tại ByteDance, trong khi tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ Trung Quốc giảm xuống dưới 20%.
Hiện ByteDance, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ và Nhà Trắng đều chưa bình luận về thông tin này.
Tổng thống Mỹ thông tin chính quyền của ông đã làm việc với bốn nhóm khác nhau về một thoả thuận tiềm năng với thương vụ Tiktok này. Tuy nhiên, ông không nêu tên của các nhóm. Trump cũng khẳng định không muốn Tiktok biến mất.
Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, yêu cầu công ty mẹ ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok trước ngày 19/1/2025 hoặc đối mặt với lệnh cấm.
Tuy nhiên, ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1/2025, ông ký sắc lệnh hoãn thi hành luật thêm 75 ngày đến 5/4. Động thái này mở ra cơ hội cho một thỏa thuận có thể duy trì hoạt động của nền tảng này tại Mỹ.
Hiện tại, các cuộc đàm phán do Nhà Trắng dẫn đầu về tương lai của Tiktok đang tập trung vào kế hoạch cho nhà đầu tư (không Trung Quốc) tham gia vào công ty mẹ ByteDance hoặc mua lại hoạt động của ứng dụng này tại Mỹ.
Các nguồn tin của Reuters cho biết kế hoạch trên gồm việc tách Tiktok tại Mỹ thành một thực thể độc lập và pha loãng tỷ lệ sở hữu của Trung Quốc tại doanh nghiệp mới xuống dưới 20% nhằm đáp ứng quy định của luật pháp Mỹ.
Susquehanna International Group của Jeff Yass và General Atlantic của Bill Ford – cả hai đều có đại diện trong hội đồng quản trị ByteDance - đang dẫn đầu các cuộc đàm phán với Nhà Trắng về kế hoạch này.
Hồ sơ pháp lý của TikTok năm ngoái cho biết các nhà đầu tư toàn cầu nắm giữ khoảng 58% cổ phần ByteDance. Nhà sáng lập Zhang Yiming - hiện sống tại Singapore - sở hữu 21% và phần còn lại thuộc về nhân viên từ nhiều quốc gia, bao gồm khoảng 7.000 người Mỹ.
Tiktok được một nửa dân số Mỹ sử dụng. Giới chức Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để thu thập dữ liệu người dùng Mỹ. Tuy nhiên, Tiktok cho rằng Mỹ đã hiểu sai về mối liên hệ giữa công ty với Trung Quốc. Họ khẳng định thuật toán đề xuất nội dung và dữ liệu người dùng đều được lưu trữ tại Mỹ trên hệ thống điện toán đám mây của Oracle. Các quyết định kiểm duyệt nội dung ảnh hưởng đến người Mỹ cũng được thực hiện ngay tại Mỹ.
Anh Tú (theo Reuters)