Thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 2/4, áp dụng đồng thời với các loại thuế hiện hành. Ông Trump cho rằng Venezuela đã đưa "hàng chục nghìn người có bản chất rất bạo lực" vào Mỹ.
Các nước mua dầu Venezuela qua bên thứ ba cũng phải chịu thuế. Thuế này sẽ hết hiệu lực sau 1 năm kể từ lần cuối nước đó mua dầu.
Trung Quốc hiện là khách mua lớn nhất của dầu Venezuela. Tháng trước, nước này nhập khẩu 503.000 thùng dầu thô và nhiên liệu mỗi ngày từ quốc gia Nam Mỹ, tính cả trực tiếp và gián tiếp. Con số này chiếm khoảng 55% xuất khẩu dầu củaVenezuela.
Ấn Độ, Tây Ban Nha, Italy và Cuba cũng mua dầu từ nước này.

Bên trong một cơ sở khai thác dầu khí tại Cabimas (Venezuela). Ảnh: Reuters
David Goldwyn - Giám đốc hãng tư vấn Goldwyn Global Strategies cho biết động thái trên có thể tác động mạnh đến xuất khẩu dầu của Venezuela, buộc nước này giảm giá mạnh. Tuy nhiên, chính sách này khiến nhu cầu dầu Nga tăng cao. "Trung Quốc và Ấn Độ sẽ không mạo hiểm để phải gánh thêm thuế nhập khẩu, khi mà họ có thể mua dầu Nga", ông nói.
Chính phủ Venezuela phản đối chính sách thuế mới của Mỹ. Trong thông cáo hôm 24/3, họ cho biết đây là chính sách "phi pháp, tuyệt vọng, cho thấy sự thất bại của các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp lên Venezuela".
Dù vậy, chính quyền Trump cũng lùi hạn chót cho hãng dầu Mỹ Chevron về việc rút khỏi quốc gia Nam Mỹ. Đầu tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ cho Chevron thời hạn 30 ngày để giảm dần hoạt động tại đây. Ông Trump cho rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro không nỗ lực cải tổ việc bầu cử và tiếp nhận người di cư bị Mỹ trục xuất.
Hạn chót mới cho Chevron là ngày 27/5. Sau đó, Bộ Tài chính Mỹ chấm dứt giấy phép đã cấp cho công ty này năm 2022. Giấy phép này cho phép họ hoạt động tại Venezuela và xuất khẩu dầu sang Mỹ.
Giá dầu thô thế giới tăng hơn 1% sau thông tin này. Dầu thô Brent thêm 1,2% lên 73 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI tăng 1,2% lên 69,1 USD.
Hà Thu (theo Reuters)