"Chúng tôi tôn trọng sáng kiến của các bạn và đang xem xét chúng thận trọng", Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/7 phát biểu trong ngày thứ hai của hội nghị Nga - châu Phi tại Saint Petersburg.
Tổng thống Nga nhấn mạnh vị thế ngày càng tăng của các nước châu Phi. "Chúng ta đang chứng kiến châu Phi trở thành trung tâm quyền lực mới. Vai trò chính trị và kinh tế đang tăng lên theo cấp số nhân và mọi bên sẽ phải công nhận thực tế này", ông nói.
Hồi tháng 6, một nhóm lãnh đạo châu Phi đã đến Nga và Ukraine để trình bày kế hoạch 10 điểm nhằm hòa giải xung đột. Các đề xuất bao gồm kêu gọi lãnh đạo Nga và Ukraine lắng nghe nhau, giải quyết chiến sự qua đàm phán và biện pháp ngoại giao, giảm leo thang xung đột ở cả hai bên, đảm bảo an ninh cho tất cả các quốc gia liên quan, mở rộng chuyển ngũ cốc qua Biển Đen, hỗ trợ nhân đạo cho người bị ảnh hưởng, tái thiết để khắc phục những tàn phá do chiến sự gây ra.
Châu Phi cũng cho rằng cần công nhận chủ quyền của các quốc gia theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc được quốc tế công nhận, các tù nhân chiến tranh phải được trả tự do và trẻ em được trở về Ukraine. Các lãnh đạo kêu gọi tiếp tục các cuộc tiếp xúc để khuyến khích đối thoại nhiều hơn thông qua Phái bộ Hòa bình châu Phi.
Phát ngôn mới của ông Putin dường như là sự thay đổi so với tháng trước, khi ông phản đối một số điểm trong đề xuất của châu Phi.

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại Saint Petersburg ngày 28/7. Ảnh: Reuters
Trong cuộc họp ngày 28/7, ông Putin cho biết thêm nước này sẵn sàng cung cấp một số loại vũ khí cho châu Phi để tăng cường an ninh trên lục địa này, đồng thời hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo châu Phi.
Theo ông Putin, Nga cũng đang tăng xuất khẩu nông sản và vẫn là nhà cung cấp lương thực đáng tin cậy. Tổng thống Nga nói thêm đã xóa khoản nợ 23 tỷ USD cho châu Phi, nhưng không nêu cụ thể thời gian và các nước được xóa nợ. Nga trước đó thông báo xóa một phần trong khoản nợ 684 triệu USD cho Somalia, số còn lại được lùi thời hạn thanh toán.
Đây là lần thứ hai Moskva tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi, sau hội nghị đầu tiên vào năm 2019. Nga cho biết 49 trong số 54 quốc gia châu Phi tham dự sự kiện, trong đó có 17 nguyên thủ quốc gia. Sự kiện dự kiến diễn ra đến ngày 28/7.
Đề xuất hòa bình của châu Phi đã không nhận được sự ủng hộ của Ukraine. Ông Zelensky bác bỏ ý tưởng hai bên đạt lệnh ngừng bắn mà không kèm điều kiện Nga rút quân khỏi những vùng họ kiểm soát. Kiev cho rằng lệnh ngừng bắn như vậy sẽ là biện pháp "câu giờ" giúp lực lượng của Moskva có thời gian củng cố sức mạnh.
Ngọc Ánh (Theo TASS/Reuters/AFP)