"Tổng thống Joe Biden từng khẳng định Mỹ quyết duy trì ủng hộ người dân Ukraine bảo vệ đất nước. Để thực hiện điều này, ông đang đề xuất quốc hội chi thêm 11,7 tỷ USD để viện trợ an ninh và kinh tế cho Ukraine trong quý I/2023, cùng hai tỷ USD để xử lý tác động từ xung đột đến nguồn cung năng lượng trong nước và giảm chi phí năng lượng tương lai", Nhà Trắng cho biết trong thông báo hôm 2/9.
Ông chủ Nhà Trắng cũng đề xuất quốc hội Mỹ chi thêm 22,4 tỷ USD cho hoạt động ứng phó Covid-19, trong bối cảnh số ca bệnh có thể tăng mạnh vào mùa thu, cùng 3,9 tỷ USD cho nỗ lực đối phó bùng phát virus đậu mùa khỉ và 6,5 tỷ USD cứu trợ thảm họa thiên nhiên.

Tổng thống Biden trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 2/9. Ảnh: AFP.
Đề xuất với tổng giá trị 47,1 tỷ USD được đưa ra trước khi năm tài khóa 2022 kết thúc ngày 30/9. Quốc hội Mỹ chưa phê chuẩn dự luật chi tiêu năm 2023 và giới lập pháp nước này nhiều khả năng phải thông qua các khoản ngân sách tạm thời, trong khi các nghị sĩ thảo luận gói ngân sách hoàn chỉnh cho năm tới.
Mỹ đã cam kết cung cấp hơn 13,5 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 24/2, so với khoảng hai tỷ USD trong giai đoạn 2014-2021. Giới chức Nhà Trắng cho biết khoảng 3/4 số này đã được giải ngân hoặc duyệt chi.
Sau hơn 6 tháng tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã chiếm tỉnh Lugansk và đang nhắm vào các mục tiêu tại tỉnh Donetsk để hoàn thành "giải phóng Donbass". Nga cũng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở vùng duyên hải phía nam và đông nam Ukraine, tạo hành lang trên bộ nối Donbass với bán đảo Crimea.
Tỉnh Kherson, nơi Moskva kiểm soát từ tháng 3, đã lập ủy ban bầu cử để tổ chức trưng cầu dân ý về sáp nhập Nga. Quan chức chính quyền tỉnh miền nam Zaporizhzhia do Moskva bổ nhiệm cho biết khu vực này sẽ tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga vào tháng 9. Ukraine tuyên bố mở đợt phản công ở miền nam, trong đó có tỉnh Kherson, từ ngày 29/8.
Vũ Anh (Theo Reuters)