Chuỗi "Tiêu điểm công nghệ - Xu hướng công nghệ mới" - một trong những điểm mới của sự kiện Techconnect and Innovation Viet Nam 2023 được tổ chức xuyên suốt hai ngày 29-30/9. Chuỗi tiêu điểm gồm 4 phiên, công nghệ vật liệu mới, công nghệ năng lượng xanh, công nghệ phục vụ sức khỏe và công nghiệp 4.0. Tại đây, các chuyên gia là các nhà khoa học đang nắm giữ các sáng chế lớn trên thế giới thuộc lĩnh vực ưu tiên; có kết quả nghiên cứu và sẵn sàng hợp tác thương mại hóa công nghệ; các tập đoàn công nghệ mới có công nghệ sẵn sàng chuyển giao... là diễn giả trình bày.
Trong đó PGS.TS Nguyễn Trần Thuật, PGĐ Trung Tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội chia sẻ về công nghệ sản xuất chip ảnh nhiệt thế hệ mới. Ông cho hay, chip ảnh hồng ngoại nhiệt ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau như: quốc phòng, an ninh, giao thông thông minh, tòa nhà thông minh và cải thiện khả năng quan sát trong sản xuất kỹ thuật cao. Do đó sở hữu công nghệ chip ảnh nhiệt có tầm quan trọng cấp quốc gia, mở đường cho các cơ hội thương mại hóa ở cả thị trường dân sự công nghệ cao và quân sự.
Chip ảnh hồng ngoại nhiệt không làm lạnh, sáng chế mới từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội trưng bày tại sự kiện Techconnect 2023. Ảnh: Lưu Quý
Nhóm nghiên cứu đã phát triển được lõi camera từ các chip ảnh nhiệt với vật liệu và quy trình được bảo vệ, bằng cách tích hợp với các linh kiện điện tử và chip cung cấp từ các nhà cung cấp chính như Qualcomm để tạo ra camera ảnh nhiệt - ảnh thường. Theo PGS Thuật, Việt Nam có lợi thế cạnh tranh mạnh để phát triển sản phẩm này nhờ công nghệ lõi; chuỗi cung ứng sẵn sàng và khả năng tìm nguồn cung; năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) mạnh; lợi thế pháp lý và ưu tiên cơ sở vật chất.
Còn TS Nguyễn Quốc Hưng, Trung Tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học KHTN, giới thiệu về sơn bức xạ RARE. Ông cho hay sơn làm mát bức xạ duy nhất trên thị trường có ba cơ chế giảm nhiệt độ với hạt nano trộn trên nền polymer như phản xạ toàn dải mặt trời tới 98%, bức xạ 95% trong vùng trong suốt của khí quyển và tùy chọn theo ứng dụng (cách nhiệt hoặc dẫn nhiệt). Sơn bức xạ RARE làm mát 5-10 độ C so với các sơn chống nóng khác trên thị trường, chống bám bụi tốt nhất, không tiêu hao năng lượng.
Ông Hồ Xuân Vinh, Nhà sáng lập công ty TNHH ABACA, giới thiệu công nghệ Nanosalt với mô hình ứng dụng khoa học công nghệ để chế biến sâu các loại muối dinh dưỡng có hàm lượng natri thấp, tăng vi khoáng tự nhiên. Ông Vinh cho biết, chỉ từ 1 m3 mật muối, qua công nghệ phân tách đa tầng đã tạo ra được 700 kg muối khoáng các loại, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng độ tinh khiết đến 99% và đạt được sản lượng 1000 tấn/năm.
Sản phẩm đầu ra là muối giảm mặn, vừa giúp đáp ứng nhu cầu ăn uống giảm mặn vừa nâng cao giá trị của hạt muối góp phần cải thiện đời sống của diêm dân. Sản phẩm này cũng được ứng dụng trong dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm, nông nghiệp và hóa chất. Ông mong muốn phát triển bền vững ngành muối và sẵn sàng chuyển giao công nghệ khai thác khoáng biển cho các đối tác.
Tại hội thảo, hàng chục công nghệ tiên tiến được các chuyên gia giới thiệu như vải sợi từ chuối, công nghệ phun phủ nhiệt ứng dụng phục hồi và nâng cao độ bền mài mòn, ăn mòn cho các chi tiết máy làm việc trong môi trường khắc nghiệt; tái chế vật liệu để chế tạo tàu biển hiệu suất cao, thân thiện với môi trường; chuyển đổi rác thải của ngành công nghiệp dệt may, da giày thành viên nén, sử dụng làm nhiên liệu đốt cho hệ thống lò hơi, cung cấp giải pháp chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp.
Nhà khoa học từ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) giới thiệu các sản phẩm thảo dược, mỹ phẩm chiết xuất từ các loại cây thảo mộc. Ảnh: Ngọc Thành
GS.TS Nguyễn Quang Liêm đánh giá các công nghệ vật liệu mới đều có tính ứng dụng cao theo hướng phát triển bền vững, đáp ứng định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Việt Nam. Ông cho biết chương trình tiêu điểm là cơ hội trao đổi tìm kiếm các giải pháp, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển bền vững các lĩnh vực công nghệ, trong đó có vật liệu mới.
Tại các phiên trao đổi, các chuyên gia, diễn giả cho rằng bên cạnh sự đồng hành của chính phủ, cần tăng cường kết nối giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, truyền thông, đơn vị viện trường và người dân, đồng thời có chính sách thu hút đơn đặt hàng công nghệ, thúc đẩy đề tài nghiên cứu ứng dụng tạo chuỗi các sản phẩm mới giá trị cao từ nguồn nguyên liệu sẵn có...
"Tiêu điểm công nghệ" thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người tham quan với khu triển lãm gần 200 gian hàng. Các sản phẩm, giải pháp thông minh thuộc nhiều lĩnh vực khoa học, năng lượng, xây dựng được doanh nghiệp trong nước và quốc tế trình diễn tại sự kiện.
Sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Techconnect and Innovation Vietnam 2023) diễn ra trong 2 ngày 29-30/9 tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện năm nay do Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân Quảng Ninh chỉ đạo, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh là đơn vị tổ chức.
Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Phát triển bền vững", chương trình được thiết kế với các hoạt động gồm các diễn đàn, hội nghị trao đổi thông tin về chủ đề kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo, trình diễn sản phẩm và tiêu điểm công nghệ, kết nối thúc đẩy hợp tác đầu tư, nghiên cứu.
Như Quỳnh
