Thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm hơn 200 điểm chỉ trong 4 phiên gần nhất sau khi Mỹ công bố sẽ áp thuế đối ứng mức 46% với Việt Nam. Cổ phiếu của nhiều công ty thuộc mọi nhóm ngành bị cổ đông bán tháo với tâm lý hoảng loạn.
Trước tình hình trên, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã lên tiếng trấn an cổ đông để tránh tâm lý hoang mang. Ở ngành bán lẻ tiêu dùng, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) đã có tâm thư gửi cổ đông và cho biết mức thuế quan Mỹ đề xuất áp lên Việt Nam có tác động hạn chế đến công ty.
Ông Đăng Quang cho biết thị trường Mỹ đóng góp chưa đến 1% vào doanh thu cho Masan Consumer - công ty con thuộc tập đoàn Masan, chuyên sản xuất hàng tiêu dùng. Doanh nhân này cũng cho biết thêm giá các mặt hàng thiết yếu tại Wincommerce - chuỗi bán lẻ thuộc tập đoàn vẫn duy trì tính cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, giá các sản phẩm chủ lực của Masan High - Tech Marterials - công ty khai thác khoáng sản trong hệ sinh thái Masan hiện được miễn trừ thuế quan.
"Mô hình kinh doanh của chúng ta ít bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế quan mới của Mỹ do tập trung chủ yếu vào thị trường nội địa, nhưng công ty sẽ không chủ quan", ông Nguyễn Đăng Quang nêu trong tâm thư.
Doanh nhân này cho biết ban lãnh đạo công ty vẫn đang theo dõi tình hình triển khai các mức thuế quan và những ảnh hưởng tới thị trường tiêu dùng Việt Nam. Điều mấu chốt là tập đoàn sẽ triển khai chiến lược giá linh hoạt, bám sát thực tế và cấu trúc danh mục sản phẩm phù hợp để giảm thiểu tác động.

Ông Nguyễn Đăng Quang tại phiên họp thường niên 2020. Ảnh: Quỳnh Trần.
Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) Đoàn Nguyên Đức cũng lên tiếng trấn an cổ đông, khẳng định chính sách thuế từ Mỹ không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu chính của công ty.
"Mặt hàng chuối của công ty chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, hoàn toàn không xuất khẩu hàng hóa qua thị trường Mỹ", ông Đoàn Nguyên Đức nêu trong tâm thư gửi cổ đông.
Đối với hàng hóa xuất khẩu đi Hàn Quốc và Nhật Bản, giá xuất khẩu được chốt ổn định theo năm. Còn giá xuất khẩu sang Trung Quốc được chốt bán theo tuần, đặc biệt giá xuất khẩu của tuần này công ty đã chốt hơn 12 USD một thùng, cao hơn tuần trước 10%.
Hoàng Anh Gia Lai đang tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến chính sách quốc tế và sẽ chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh khi cần thiết để bảo vệ lợi ích chung của công ty cũng như cổ đông.
Sau khi ông Đoàn Nguyên Đức gửi tâm thư trấn an cổ đông, con gái ông là bà Đoàn Hoàng Anh đã đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HAG. Sau 4 phiên, thị giá cổ phiếu này đã giảm hơn 20%.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Đức Đồng
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã chứng khoán: CII) Lê Vũ Hoàng cũng nói chính sách thuế quan không ảnh hưởng đến công ty. Theo ông Hoàng, hơn 95% tổng tỷ trọng đầu tư của CII tập trung vào các dự án hạ tầng trong nước như giao thông và bất động sản khu đô thị. Những lĩnh vực này không phụ thuộc vào hoạt động thương mại quốc tế và do đó ít chịu ảnh hưởng từ biến động chính sách thuế từ các thị trường nước ngoài.
Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp cho biết câu chuyện thuế quan cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, song các lãnh đạo sẽ tìm được cách tháo gỡ. Trong bản tin cập nhật về việc Mỹ công bố chính sách thuế quan mới của Công ty cổ phần Gemadept (mã chứng khoán: GMD), Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Bình nhận định ban đầu rằng việc tăng thuế có thể dẫn đến các doanh nghiệp Mỹ tìm kiếm nguồn cung thay thế, gây gián đoạn chuỗi cung ứng hiện tại của doanh nghiệp Việt Nam.
"Mức độ tác động từ chính sách thuế quan mới đối với hàng hóa Việt Nam xuất đi Mỹ sẽ có khả năng tác động nhất định đến hoạt động công ty", CEO Gemadept cho biết. Ông Bình cũng thông tin Gemadept đang chủ động trao đổi với các hãng tàu, khách hàng xuất nhập khẩu để đẩy nhanh các đơn hàng sớm; phối hợp với cơ quan ban ngành để bảo vệ các doanh nghiệp xuất khẩu; tiếp cận nhóm khách hàng ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ.
Sau tâm thư, loạt lãnh đạo Gemadept đăng ký mua cổ phiếu GMD. Trong đó, ông Phạm Quốc Long, Phó tổng giám đốc muốn mua 500.000 cổ phiếu; ông Đỗ Công Khang đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu còn Vũ Ninh, Thành viên HĐQT sẽ mua 1 triệu đơn vị. Trong 4 phiên gần nhất, cổ phiếu GMD giảm 25%.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng giám đốc Gemadept. Ảnh: GMD.
Lãnh đạo hai công ty trong ngành thủy sản gồm Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) và Công ty cổ phần Thủy sản Nam Việt (mã chứng khoán: ANV) cũng trấn an cổ đông trước những tác động.
Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm, Tổng giám đốc Vĩnh Hoàn cho biết ưu tiên của công ty vẫn là hợp tác chặt chẽ với khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan để cùng vượt qua thách thức. Dựa trên số liệu sơ bộ, sếp Vĩnh Hoàn ước tính thuế đối ứng nếu áp dụng có thể tác động tiêu cực làm giảm 15-30% lãi ròng. Tuy nhiên, vị thế có thể thay đổi và tác động thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào mức thuế quan và các yếu tố ngoài tầm kiểm soát.
Còn ông Doãn Tới, Chủ tịch HĐQT Navico cho biết Mỹ thực tế không phải là thị trường trọng tâm. Các thị trường chính vẫn là Trung Quốc, Trung Đông, Brazil, châu Á, Mexico... Dù vậy, ông Tới thừa nhận Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu tiềm năng của công ty ở hiện tại và tương lai, đặc biệt với hai sản phẩm chủ lực là cá tra và cá rô phi.
"Chúng tôi sẽ đẩy mạnh mở rộng các thị trường hiện có, cắt giảm các chi phí không cần thiết nhằm hạ giá thành sản xuất xuống mức thấp nhất, tự động hoá các công đoạn sản xuất", ông Doãn Tới chia sẻ.
Ngoài ra, ông Doãn Tới còn đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu ANV khi mã này đã giảm về mức thấp nhất trong 17 tháng qua. "Hãy yên tâm nắm giữ cổ phiếu, không nên bán ra trong thời điểm này. Cổ phiếu ANV là một mã rất tiềm năng trong năm nay và cả những năm tới", ông nêu trong tâm thư.
Trọng Hiếu