Nhà hát Crocus City Hall tại Krasnogorsk, thành phố tiếp giáp phía tây Moskva, tối 22/3 hứng chịu vụ tấn công đẫm máu nhất trong 20 năm qua ở Nga, khi 5 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mang theo súng AK nã đạn vào khán giả tới xem buổi hòa nhạc tại đây.
Giới quan sát cho rằng nhà hát Crocus bị chọn làm mục tiêu bởi đây là khu vực tập trung đông người tới thưởng thức nghệ thuật, đồng thời mức độ an ninh không cao như các cơ sở ở trung tâm Moskva. Lực lượng bảo vệ tại nhà hát này không được trang bị súng và dễ dàng bị những kẻ khủng bố khống chế hoặc bắn hạ.
Nhà hát có tổng cộng 6.200 ghế, nhưng vụ khủng bố xảy ra khi buổi hòa nhạc chưa bắt đầu và khán giả chưa vào hết bên trong. Giới chức Nga chưa công bố có bao nhiêu người tại hiện trường khi vụ tấn công xảy ra.
Crocus City Hall được xây dựng và khánh thành năm 2009 để tri ân Muslim Magomayev (1942-2008), ca sĩ nổi tiếng thời Liên Xô và xuất thân từ Azerbaijan. Nó nằm trong khu phức hợp Crocus City Mall, trung tâm mua sắm lớn nhất khu vực Moskva và Crocus Expo, trung tâm thương mại lớn nhất nước Nga.
Đây là khu vực giải trí mua sắm xa xỉ dành cho những người giàu có và nổi tiếng ở Moskva do tỷ phú Aras Agalarov, 68 tuổi, sinh ra ở Baku, Azerbaijan xây dựng. Theo Forbes, Agalarov sở hữu khối tài sản 1,2 tỷ USD.
Trước khi tỷ phú Donald Trump đưa cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ tới Moskva và tổ chức ở Crocus City Hall năm 2013, nhiều khách hàng nước ngoài đã chọn nơi đây làm địa điểm tổ chức các sự kiện lớn.
Doanh nhân người Hà Lan Yves Gijrath, tổng giám đốc Tập đoàn Gijrath Media, đã thuê khu phức hợp để tổ chức Hội chợ Triệu phú năm 2005. Nhiều ngôi sao âm nhạc Nga và thế giới từng tổ chức hòa nhạc ở đây.
Eddie Izzard, diễn viên hài người Anh nay đã chuyển sang làm chính trị, từng biểu diễn ở nhà hát năm 2013. Emin Agalarov, con trai tỷ phú Agalarov và là ca sĩ nhạc pop, từng tổ chức hòa nhạc ở đây.
Picnic, ban nhạc sẽ biểu diễn tối 22/3 theo lịch trình trước khi nhà hát bị tấn công, là nhóm nhạc rock nổi tiếng từ thời Liên Xô.
Trong vụ khủng bố, các tay súng xông vào từ sảnh chính tòa nhà và nã đạn, ném bom xăng trước khi bỏ trốn. Ít nhất 133 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em.
Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại Nga suốt hàng chục năm qua. Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Hồng Hạnh (Theo AFP/Washington Post)