"Tôi đến Kiev hôm nay để chứng tỏ rằng họ có thể tiếp tục trông cậy vào chúng tôi, rằng chúng tôi sẽ sát cánh với Ukraine trong thời gian cần thiết bằng việc cung cấp vũ khí cũng như hỗ trợ nhân đạo và tài chính", bà Baerbock cho biết trong một tuyên bố ngày 10/9.
Đây là chuyến thăm Ukraine lần thứ hai của Ngoại trưởng Đức và diễn ra một tuần sau khi Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal tới Berlin, nơi ông lặp lại lời kêu gọi viện trợ vũ khí.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock (áo vàng) cùng các quan chức tháp tùng lên tàu tới Kiev, Ukraine ngày 10/9. Ảnh: AFP.
Trong những tuần qua, Đức đã gửi pháo, bệ phóng tên lửa và tên lửa phòng không tới Kiev. Các loại vũ khí hạng nặng hơn như hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa gắn trên xe bán tải và thiết bị chống máy bay không người lái cũng nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá hơn 500 triệu euro (hơn 507 triệu USD) mà Thủ tướng Đức Olaf Scholz công bố cuối tháng trước.
Đầu tuần này, Đức cho biết sẽ hợp tác với Hà Lan để huấn luyện binh sĩ Ukraine về rà phá bom mìn.
Trong tuyên bố, bà Baerbock cho rằng "rõ ràng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trông chờ chúng tôi cảm thấy mệt mỏi với việc thông cảm những đau khổ ở Ukraine".
"Ông ấy nghĩ có thể chia rẽ xã hội của chúng ta bằng những lời nói dối và tống tiền chúng ta bằng nguồn cung năng lượng. Tính toán này không được và sẽ không hiệu quả bởi cả châu Âu đều biết rằng Ukraine đang bảo vệ hòa bình của chúng ta", Ngoại trưởng Đức cho hay.
Ngoại trưởng Baerbock là quan chức cấp cao đầu tiên của chính phủ Đức đến thăm Kiev vào tháng 5, khi bà tuyên bố mở lại đại sứ quán Đức ở Ukraine.
Thủ tướng Đức Scholz nhiều lần tuyên bố Berlin sẽ ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong xung đột với Nga. Cuối tháng trước, ông Scholz cam kết hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine đến cùng, đồng thời kêu gọi các nước đồng minh "có sự phân công đáng tin cậy và dài hạn" về hỗ trợ Kiev. Ông nói rằng Đức có thể nhận trách nhiệm đặc biệt về xây dựng năng lực pháo binh và phòng không cho Kiev.
Huyền Lê (Theo AFP)