"Sáng nay, tên lửa Nga đã đánh trúng thành phố Vinnytsia của chúng ta, một thành phố bình thường, yên bình. Tên lửa hành trình đánh trúng hai cơ sở cộng đồng, nhà cửa và một trung tâm y tế bị phá hủy, ôtô, xe điện bốc cháy", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay. "Đây là hành động khủng bố của người Nga".
Kyrylo Tymoshenko, Phó chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết vụ tấn công được thực hiện bằng tên lửa hành trình Kalibr do Nga phóng từ tàu ngầm đóng ở Biển Đen.
Lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia Ukraine Ihor Klymenko nói rằng ít nhất 22 người đã chết, trong đó có ba trẻ em, trong khi 33 người mất tích. 52 người phải nhập viện, bao gồm 4 trẻ em, 34 người trong số họ bị thương nặng.
Theo Klymenk, 6 thi thể đã được xác định danh tính và giới chức có thể xét nghiệm ADN để xác định danh tính những người còn lại. Hơn 50 toà nhà và hơn 40 ôtô bị hư hại trong vụ tấn công.
Hậu quả vụ tấn công tên lửa ở thành phố Vinnystia, miền trung Ukraine ngày 14/7. Video: Guardian.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba mô tả vụ tấn công bằng tên lửa là "khủng bố". "Cố ý giết thường dân để gieo rắc nỗi sợ hãi. Nga là quốc gia khủng bố và phải bị pháp luật thừa nhận như vậy", ông nói.
Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam của Lực lượng Vũ trang Ukraine đầu tuần này nói rằng lực lượng Nga đã chuẩn bị sẵn sàng 32 tên lửa hành trình Kalibr trên ba tàu nổi và hai tàu ngầm, đồng thời hai tàu đổ bộ lớn cũng hiện diện ở Biển Đen.
Nga chưa bình luận về thông tin này.
Các lực lượng Ukraine tuyên bố đã tấn công hai trạm kiểm soát quân sự và một bãi đáp trong cuộc tấn công thứ hai tuần này vào khu vực do Nga quản lý ở miền nam Ukraine.
Theo Serhiy Bratchuk, người phát ngôn chính quyền khu vực Odessa, cuộc tấn công mới nhằm vào Nova Kakhovka ở tỉnh Kherson đã loại bỏ 13 lính Nga.
Hai cơ sở giáo dục, một cơ sở hạ tầng giao thông và một khách sạn đã bị hư hại bởi tên lửa Nga ở thành phố Mykolaiv, theo tỉnh trưởng Vitaly Kim.
"Chúng tôi hiện ghi nhận một người bị thương sau khi 9 tên lửa từ hệ thống tên lửa phòng không S-300 được bắn vào trung tâm khu vực", ông nói.
Bốn người đã chết và hai người bị thương trong cuộc pháo kích vào khu định cư Pervomaisk một ngày trước đó. Ông cũng nói rằng một người đã thiệt mạng trong đêm do pháo kích vào Bashtanka.
Tỉnh trưởng Lugansk Serhiy Gaidai cho hay Nga đã tiến hành 12 cuộc không kích và tấn công tên lửa vào các khu vực đông dân cư ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Lugansk và Donetsk. Các cuộc tấn công bằng pháo và súng cối vẫn tiếp tục.
"Thông qua các khu định cư nhỏ, Nga đang cố đột phá đến Siversk và mở đường đến Bakhmut, đó là lý do họ phá hủy mọi thứ trước mặt. Bây giờ họ đang tấn công theo hướng Verkhnokamyansky, các cuộc chiến vẫn tiếp tục", ông cho hay.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko tuyên bố Kiev phải chấp nhận "thực tế lãnh thổ" của tình hình để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Moskva.
"Kiev phải đưa ra phản ứng rõ ràng đối với các đề xuất của Moskva rằng Ukraine chấp nhận tình trạng không liên kết và phi hạt nhân hóa để đạt thỏa thuận hòa bình", ông Rudenko cho hay.
"Tổng thống Ukraine cũng phải công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với Crimea và tình trạng của các nước cộng hòa ở Donetsk và Lugansk", Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm.

Lính cứu hoả tại hiện trường vụ tấn công tên lửa ở thành phố Vinnystia, miền trung Ukraine ngày 14/7. Ảnh: AP.
Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết Kiev "chắc chắn tiến gần hơn một bước nữa" để đạt thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng Biển Đen sau cuộc đàm phán với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc ở Istanbul.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng nói rằng các cuộc đàm phán tại Istanbul "thực chất".
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar thông báo Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ dự kiến ký thỏa thuận vào tuần tới về nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, nâng cao triển vọng chấm dứt bế tắc khiến hàng triệu người có nguy cơ chết đói. Thỏa thuận sẽ bao gồm các biện pháp kiểm soát chung để kiểm tra ngũ cốc tại các cảng và Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho các tuyến đường xuất khẩu ở Biển Đen đối với ngũ cốc của Ukraine, ông Akar nói.
Theo báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, các lực lượng Nga "không đạt tiến bộ đáng kể nào về lãnh thổ" trong 72 giờ qua ở Donbass, miền đông Ukraine.
"Tại Donbass, lực lượng Nga tiếp tục các cuộc tấn công bằng pháo trên mặt trận rộng lớn. Ở một số khu vực, họ thăm dò các cuộc tấn công của các đơn vị cấp đại đội và trung đội", báo cáo cho hay. "Tuy nhiên, họ không đạt tiến bộ đáng kể nào về lãnh thổ và nguy cơ mất động lực được xây dựng sau khi chiếm được Lysychansk".
"Các phương tiện, vũ khí cũ kỹ và các chiến thuật thời Liên Xô mà lực lượng Nga sử dụng không thể nhanh chóng lấy lại hoặc xây dựng động lực, trừ khi được sử dụng với số lượng lớn, điều mà Nga hiện không thể", báo cáo tình báo Anh nhấn mạnh.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ghi nhận hơn 5.000 dân thường thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương kể từ khi xung đột nổ ra hôm 24/2. Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê.
Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR) báo cáo hơn 9,1 triệu lượt người rời Ukraine và hơn 3,5 triệu lượt người từ nước ngoài vào Ukraine trong gần 5 tháng xung đột. Cơ quan ghi nhận 5,8 triệu người tị nạn Ukraine trên khắp châu Âu.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 4 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.
Huyền Lê (Theo Guardian, CNN, AFP)