Oleg Kryuchkov, cố vấn lãnh đạo chính quyền Crimea, ngày 6/5 thông báo lực lượng phòng không trên bán đảo đã bắn hạ hai tên lửa đạn đạo được Ukraine phóng bằng tổ hợp tên lửa chiến thuật Grom-2.
Sergey Aksyonov, lãnh đạo chính quyền Crimea, cho biết vụ tấn công ngày 6/5 không gây ra thương vong hay thiệt hại tài sản.

Mảnh vỡ tên lửa bị bắn hạ rơi tại Crimea ngày 6/5. Ảnh: Telegram/Oleg Kryuchkov
Đây là lần thứ hai Nga tuyên bố đánh chặn tên lửa đạn đạo Grom-2 nhắm vào bán đảo. Chính quyền Crimea hồi tháng 4 cũng cho biết đã ngăn chặn một cuộc tập kích tương tự ở thị trấn Feodosiya ở phía đông bán đảo.
Grom-2 là tên lửa đạn đạo do Ukraine sản xuất, có tầm bắn 300 km, nhưng có thể nâng tầm lên 500 km nếu cần thiết, tương đương tên lửa Iskander Nga. Đầu đạn của Grom-2 nặng 480 kg, bao gồm đầu nổ phá mảnh hoặc xuyên phá bê tông.
Quân đội Ukraine chưa bình luận về diễn biến này.
Nga gần đây ghi nhận nhiều vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và cài thuốc nổ phá hoại hệ thống đường sắt. Các quan chức Nga cáo buộc quân đội Ukraine đứng sau các vụ tấn công, nhưng Kiev phần lớn không thừa nhận.
Giới quan sát cho rằng Ukraine đang đẩy mạnh các hoạt động tập kích cơ sở hạ tầng và mạng lưới hậu cần sâu trong lãnh thổ Nga nhằm bào mòn lực lượng đối phương, chuẩn bị cho chiến dịch phản công mùa xuân.
Một trong những lần hiếm hoi quân đội Ukraine lên tiếng thừa nhận tấn công tuyến hậu cần quân sự Nga là vụ nổ kho dầu ở Vịnh Kozacha, ngoại ô thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea sáng 29/4. Người phát ngôn Bộ chỉ huy miền Nam Ukraine Natalia Humeniuk nói đây là một phần chiến dịch chuẩn bị cho đợt phản công.
Hôm 1/5, Aleksandr Bogomaz, lãnh đạo tỉnh Bryansk tiếp giáp phía đông bắc Ukraine, thông báo một đoàn tàu bị đánh bom, bốc cháy và trật đường ray trên địa bàn. Hai ngày sau, truyền thông Nga đưa tin thêm kho dầu tại làng Volna, thuộc tỉnh Krasnodar ở phía nam nước này, bị tập kích bằng UAV.

Bán đảo Crimea và khu vực lân cận. Đồ họa: Guardian
Thanh Danh (Theo TASS, AFP)