Thượng tướng Alexei Kim, phó tổng tham mưu trưởng lực lượng Nga, ngày 16/3 cho biết quân đội nước này sử dụng bom nhiệt áp tập kích vị trí triển khai của nhóm Kraken, đề cập tới đơn vị đặc biệt của Tình báo Quốc phòng Ukraine.
Tướng Kim nói 300 binh sĩ Ukraine bị hạ trong "cuộc không kích chính xác" của Nga, song không công bố vị trí và thời gian cụ thể.
Thông tin trên được ông Kim đưa ra trong cuộc họp tại trụ sở Bộ Chỉ huy lực lượng hỗn hợp, nơi Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu nghe các chỉ huy báo cáo về tình hình chiến dịch ở Ukraine.

Binh sĩ Nga tại thành phố Avdeevka ở tỉnh Donetsk hôm 6/3. Ảnh: RIA Novosti
Sức công phá của bom nhiệt áp, còn gọi là bom chân không, đến từ sóng xung kích và vùng chân không nhiên liệu dễ cháy đốt cạn oxy trong khu vực nổ, theo Viện Luật và Chiến tranh Lieber thuộc Học viện Quân sự Mỹ ở New York. Một vụ nổ của bom nhiệt áp đủ làm sập các tòa nhà và phá vỡ nội tạng.
Trung tâm Kiểm soát và Không phổ biến Vũ khí cho hay các công sự hoặc hầm ngầm không thể bảo vệ mục tiêu trước vụ nổ của bom nhiệt áp.
Tướng Kim cho biết "chỉ riêng trong tuần qua, nhờ hoạt động hiệu quả của hệ thống trinh sát và tấn công, 3 tổ hợp Patriot của Mỹ, một hệ thống pháo phản lực Vampire, hơn 10 hệ thống pháo do nước ngoài sản xuất cùng kho nhiên liệu và đạn dược đã bị phá hủy".
Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời thượng tướng Kim nói rằng Ukraine đang "chịu tổn thất đáng kể cả về thiết bị và nhân lực" khi Nga sử dụng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái tấn công.
Quân đội Nga ngày 12/3 tuyên bố phá hủy thêm một pháo phản lực HIMARS của Ukraine. Trước đó một tuần, quân đội Nga cũng tuyên bố hạ hai tổ hợp HIMARS ở tỉnh Donetsk và Kherson.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 13/3 thừa nhận tình hình ở khu vực Donetsk "đang ngày càng trở nên phức tạp" với nguy cơ bị quân đội Nga thọc sâu vào phòng tuyến.
Thanh Tâm (Theo CNN, AFP)