Huyền Lê (Theo TASS, Reuters)
"Một chiến dịch chống khủng bố là cần thiết ở các vùng mới của Nga, nhằm chống lại những cuộc tấn công từ chính quyền Kiev và lực lượng vũ trang Ukraine", Chủ tịch Ủy ban An ninh của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Anatoly Vyborny hôm 26/9 phát biểu, đề cập tới 4 vùng đang tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga tại Ukraine.
Trước đó, người đứng đầu chính quyền Crimea Sergey Aksyonov nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ trở thành chiến dịch chống khủng bố sau khi hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass và các tỉnh Zaporizhia và Kherson gia nhập Nga.
Vyborny cho rằng cơ chế tương tự đã được thực hiện ở Cộng hòa Chechnya và "kết thúc bằng việc loại trừ các nhóm khủng bố khỏi khu vực này".
Chủ tịch Hạ viện Nga lưu ý quyết định mở chiến dịch chống khủng bố sẽ do người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang đưa ra, trong khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt là quyết định của Tổng thống Nga.
![Người dân bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine ngày 24/9. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/09/27/-2226-1664254057.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GBxgKqMUil5AqRMS_f4IXg)
Người dân bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine ngày 24/9. Ảnh: AFP.
Các cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý gia nhập Nga tại 4 vùng Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson được tổ chức từ 23/9 đến 27/9. Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) hôm 25/9 cho biết hơn 100 quan sát viên quốc tế từ 40 nước tham gia giám sát các cuộc trưng cầu dân ý tại 4 khu vực này.
Chính phủ Ukraine cùng các nước phương Tây chỉ trích đây là những cuộc trưng cầu dân ý dàn dựng và khẳng định sẽ không công nhận kết quả. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói việc sáp nhập vào Nga là vấn đề do người dân tại các tỉnh của Ukraine tự quyết.
Hơn 8 năm trước, chính quyền bán đảo Crimea ngày 16/3/2014 tổ chức trưng cầu dân ý và sau đó thông báo 97% cử tri đồng ý ly khai khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga. Thỏa thuận sáp nhập được ký kết với Nga vào ngày 18/3/2014, ba ngày sau đó hạ viện Nga thông qua đạo luật hiện thực hóa thỏa thuận này.
Hãng thông tấn TASS của Nga hôm 25/9 dẫn nguồn tin giấu tên từ Hạ viện cho biết các nghị sĩ có thể thảo luận một dự luật về việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine vào 29/9, hai ngày sau khi kết thúc trưng cầu dân ý. Interfax dẫn nguồn tin cho biết Thượng viện có thể xem xét dự luật cùng ngày.
![4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine. Đồ họa: DW.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/09/27/-6317-1664254057.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0Dsrs7o7bHcoEF0qtiGCdA)
4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine. Đồ họa: DW.