"Chuyến đi tới Washington theo phong cách Hollywood của lãnh đạo Ukraine xác nhận rằng những tuyên bố mang tính hòa giải của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc không có ý định đối đầu Nga là cụm từ sáo rỗng", Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 22/12 bình luận về chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
"Họ đã công bố trước những tràng pháo tay và nụ cười mỉa mai rằng cần phải tiếp tục cuộc chiến ủy nhiệm nhằm vào đất nước chúng tôi. Điều đó sẽ diễn ra cho tới khi họ giành chiến thắng toàn phần trước chúng tôi", ông Antonov nói. Khái niệm cuộc chiến ủy nhiệm chỉ xung đột xảy ra do sự kích động hoặc có hỗ trợ từ các bên không liên quan trực tiếp tới chiến sự.
Đại sứ Nga nhận định rất nhiều nguồn lực, vũ khí, năng lực tình báo được bơm vào "cuộc chiến ủy nhiệm", "ý tưởng hưng phấn về chiến thắng trước quân đội Nga trên chiến trường được đặt lên hàng đầu".

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov trong cuộc họp với Duma Quốc gia Nga tháng 3/2021. Ảnh: RIA Novosti.
"Hệ thống tên lửa phòng không Patriot sẽ được chuyển giao cho Kiev, bất chấp cảnh báo của chúng tôi. Tuy nhiên, Ukraine không có nhân sự chuyên trách để vận hành chúng. Vậy chúng sẽ do nhân sự Mỹ hay công dân quốc gia thành viên NATO nào khác vận hành?", Đại sứ Antonov đặt câu hỏi.
Ông Antonov tuyên bố quân đội Nga "phá hủy một cách có hệ thống vũ khí phương Tây" chuyển cho Ukraine, đồng thời cảnh báo tổ hợp Patriot sẽ chịu chung số phận khi triển khai tại nước này. Đại sứ Nga chỉ trích "các hành động khiêu khích của Mỹ đang dần dẫn đến việc leo thang với hậu quả không thể tưởng tượng được".
Đại sứ Nga cũng cho rằng Mỹ "chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc khơi mào xung đột tại Ukraine năm 2014", cũng như "Washington ngoan cố phớt lờ hoặc giả vờ không nhận thấy tội ác vô nhân đạo của Kiev với người gốc Nga tại Ukraine".
"Các cuộc đối thoại ở Washington trong chuyến thăm của ông Zelensky cho thấy chính quyền Mỹ và Ukraine đều chưa sẵn sàng cho hòa bình, thay vào đó tập trung vào chiến sự và cái chết của những binh sĩ bình thường, cũng như việc ràng buộc hơn nữa chính quyền Ukraine vào nhu cầu của Mỹ", ông Antonov tuyên bố.
"Truyền thông Mỹ liên tục đưa tin rằng Nga không quan tâm đến việc đạt được hòa bình, điều đó là sai trái. Tổng thống Nga đã nhiều lần lên tiếng về quan điểm của chúng tôi", Đại sứ Antonov kết luận.
Mỹ và Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Đại sứ Antonov.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 9 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.
Tổng thống Zelensky ngày 21/12 thăm Washington, đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát. Tổng thống Biden tiếp ông Zelensky tại Nhà Trắng, sau đó lãnh đạo Ukraine có bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ.
Mỹ cùng ngày thông báo gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 1,85 tỷ USD cho Ukraine, trong đó có hệ thống tên lửa Patriot. Ông Zelensky mô tả đây là "động thái rất quan trọng" và các hệ thống Patriot sẽ "giúp tăng cường đáng kể năng lực phòng không của Kiev".
Điện Kremlin trước đó cảnh báo các hệ thống Patriot của Mỹ sẽ là mục tiêu hợp pháp nếu xuất hiện tại Ukraine. Nga cũng cáo buộc Mỹ làm gia tăng nguy cơ xung đột trực tiếp khi tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine.
Mỹ là nước hỗ trợ Ukraine tích cực nhất và cũng nỗ lực dẫn dắt các đồng minh trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự. Washington đã cung cấp các khoản hỗ trợ ước tính 50 tỷ USD, trong đó có khoảng 20 tỷ USD hỗ trợ an ninh, nhằm giúp Ukraine đối phó lực lượng Nga.
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, CNN)