"Giới chức Mỹ ngày qua ngày liên tục quảng bá nước họ đang sốt sắng gửi hàng trăm tấn viện trợ quân sự sang Ukraine. Những hoạt động này diễn ra cùng lúc Mỹ cáo buộc người Nga đòi tấn công nước láng giềng. Câu chuyện kinh dị viễn tưởng của họ không bao giờ trở thành hiện thực", Đại sứ quán Nga tại Washington ngày 28/1 đăng trên Facebook.
Phái bộ ngoại giao Nga nhận định cách Mỹ chuyển vũ khí mới cho Ukraine "thật ra đang kích động chính phủ nước này theo đuổi phiêu lưu quân sự nhắm vào cư dân ở vùng Donbass".
Đại sứ quán Nga ở Washington cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine hôm qua đã bắn vào một tòa nhà trong làng Yasnoye, gần vùng Dokuchaevsk.
"Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Washington yêu cầu các bên tuân thủ thỏa thuận Minsk, không cổ xúy tâm lý hiếu chiến hay hỗ trợ những âm mưu dùng vũ lực đồng hóa cộng đồng nói tiếng Nga", Đại sứ quán Nga cho hay.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị vượt sông Aidar trong diễn tập gần Novoaidar, tỉnh Luhansk ngày 14/12. Ảnh: Reuters.
Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền đông Ukraine ngày 27/1 nói rằng chính phủ Ukraine tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc tấn công và đang tích trữ đạn, nhiên liệu.
Lực lượng ly khai ở Donbass đã yêu cầu Nga viện trợ thêm vũ khí hiện đại để tự vệ trước máy bay không người lái Ukraine vừa mua từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đề xuất này đã bị Moskva từ chối. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần qua nói rằng Nga chưa từng gửi vũ khí tới khu vực, trái với phần lớn cáo buộc từ phương Tây.
Mỹ và phương Tây cáo buộc hơn 100.000 quân nhân Nga đang tập trung gần biên giới phía đông Ukraine, khiến chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và NATO lo ngại Moskva lên kế hoạch tấn công quốc gia láng giềng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27/1 tái khẳng định Washington sẵn sàng cùng các đồng minh và đối tác "phản ứng quyết đoán nếu Nga tấn công sâu vào Ukraine", khi điện đàm với người đồng cấp Ukraine.
Nga nhiều lần bác bỏ, khẳng định mọi động thái điều quân chỉ nhằm phòng vệ và phương Tây đang thổi phồng vô căn cứ.
Trung Nhân (Theo TASS)