Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 16/3 thông báo bắt một công dân nước này khi đang lên kế hoạch phá hoại đầu mối trung chuyển đường sắt xuyên Siberia ở tỉnh Sverdlovsk. Theo FSB, người đàn ông sinh năm 1962 này hành động "theo chỉ thị của Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR)".
FSB cho biết đặc nhiệm Ukraine tuyển mộ nghi phạm ở Lviv. Người đàn ông này được huấn luyện ở Ukraine, sau đó nhận lệnh tới Nga "dùng thiết bị tự chế làm trật bánh các đoàn tàu chở hàng hóa cho chiến dịch quân sự đặc biệt".
"Nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội và đang hợp tác với cơ quan điều tra", thông cáo của FSB có đoạn. "Điều tra viên đã thu giữ thiết bị mà nghi phạm dùng để liên lạc với người phụ trách, thiết bị làm trật bánh tàu hỏa cùng khoản tiền mà tình báo Ukraine chuyển cho nghi phạm để chuẩn bị và thực hiện hành vi phạm tội".
GUR chưa bình luận về thông tin trên. Ukraine từng tuyên bố nhắm mục tiêu vào tuyến đường sắt xuyên Siberia, vốn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận tải hàng hóa khắp nước Nga.
Tình báo Ukraine ngày 4/3 tuyên bố cài bom phá cầu đường sắt bắc qua sông Chapaevka đoạn chảy qua tỉnh Samara của Nga. GUR cho biết cây cầu bị hư hỏng sau vụ đánh bom và sẽ không thể hoạt động trong thời gian dài.
Nga trong những tháng gần đây ghi nhận nhiều vụ tập kích nhằm vào mục tiêu kinh tế trong lãnh thổ nước này, trong đó có các vụ tấn công cơ sở dầu khí bằng máy bay không người lái (drone). Giới chức Nga cáo buộc Ukraine tổ chức các vụ tập kích nói trên.
Dmitry Azarov, tỉnh trưởng Samara, ngày 16/3 cho biết drone của Ukraine tập kích hai nhà máy lọc dầu của tập đoàn Rosneft tại tỉnh. Các công nhân được sơ tán khỏi hai cơ sở này, không có thương vong liên quan.
Vụ tập kích khiến nhà máy lọc dầu Syzran bốc cháy. Trong khi đó, phòng không Nga đánh chặn thành công drone nhằm vào nhà máy lọc dầu Novokubyshev.
Nguyễn Tiến (Theo TASS, Reuters)