"Chúng tôi đã triển khai chúng ba lần trong chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Shoigu trả lời một cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya 1 hôm nay. "Trong cả ba lần, chúng đều cho thấy những đặc tính tuyệt vời".
Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh các tên lửa Kinzhal đã chứng tỏ được hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu có giá trị cao, ca ngợi chúng là những vũ khí không thể so sánh và gần như không thể bị hạ gục khi đang bay.

Tiêm kích MiG-31 mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal bay trên Quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh Ngày chiến thắng ở Moskva tháng 5/2018. Ảnh: AFP.
Tên lửa Kinzhal là một trong hàng loạt vũ khí tối tân mới mà Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hồi năm 2018. Theo lời ông chủ Điện Kremlin, chúng có thể tấn công hầu hết mọi điểm trên thế giới và né tránh lá chắn tên lửa do Mỹ chế tạo.
Nga được cho là sử dụng tên lửa Kinzhal lần đầu tiên khoảng một tháng sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2, tấn công một kho vũ khí lớn ở khu vực Ivano-Frankivsk, miền tây Ukraine.
Tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ba tiêm kích MiG-31E trang bị tên lửa Kinzhal đã được chuyển đến khu vực Kaliningrad, vùng duyên hải Baltic của Nga nằm giữa NATO và hai thành viên Liên minh châu Âu là Ba Lan và Litva.
Vào Ngày Hải quân của Nga hồi cuối tháng trước, Tổng thống Putin tuyên bố hải quân nước này sẽ nhận được tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon "rất đáng gờm" trong những tháng tới. Tên lửa Zircon có khả năng di chuyển với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh, vượt xa khả năng phòng không.
Vũ Hoàng (Theo Reuters)