"Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã thông báo cho các đồng minh về diễn biến mới nhất trên chiến trường. Chúng tôi cũng đã thảo luận về tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì hỗ trợ", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo ngày 15/12 sau khi tham dự cuộc họp của Hội đồng NATO - Ukraine tại Brussels, Bỉ.
"Một nhóm đồng minh NATO đang hợp tác với mục tiêu chuyển giao cho Ukraine một triệu drone (thiết bị không người lái) trong năm 2024", ông Stoltenberg nói thêm, song không đề cập tên các nước.
Drone là các thiết bị như máy bay không người lái (UAV), xuồng không người lái (USV), hay phương tiện không người lái mặt đất (UGV), được điều khiển từ xe để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, không kích, tung đòn tấn công tự sát vào mục tiêu đối phương.
Ông Stoltenberg lưu ý "99%" viện trợ quân sự cho Ukraine tới từ các nước NATO, thêm rằng các thành viên châu Âu của khối là nguồn cung về drone chính cho Kiev. "Cam kết của chúng tôi có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực bảo vệ tự do cho Ukraine", Tổng thư ký NATO nhấn mạnh.
Binh sĩ Ukraine triển khai UAV trong bức ảnh đăng ngày 12/2. Ảnh: Quân đội Ukraine
Trước đó một ngày, 6 thành viên NATO là Hà Lan, Estonia, Đan Mạch, Latvia, Đức, Litva cùng Ukraine và Thụy Điển đã ký tuyên bố về dự định gia nhập "liên minh drone" nhằm tăng nguồn cung về thiết bị này cho Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps ngày 15/2 cho biết London và Riga sẽ đóng vai trò lãnh đạo liên minh, thêm rằng hai nước có kế hoạch chuyển giao hàng nghìn UAV góc nhìn thứ nhất cho Kiev trong thời gian tới. "Chúng tôi sẽ cùng nhau cung cấp cho Ukraine năng lực cần thiết để tự vệ và giành chiến thắng trong cuộc xung đột", ông Shapps nói.
Drone, đặc biệt là phương tiện bay góc nhìn thứ nhất (UAV FPV), là vũ khí chủ đạo hiện nay trong cuộc xung đột tại Ukraine, được hai bên sử dụng với tần suất lớn trên tiền tuyến nhờ có hiệu quả tác chiến cao, giá thành rẻ và dễ sản xuất.
Tuy nhiên, Ukraine bị cho là thất thế trước Nga trên lĩnh vực này và đang nỗ lực để bắt kịp Moskva. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 6/2 ký sắc lệnh thành lập lực lượng mới chuyên điều khiển drone, nhằm "tăng cường năng lực sử dụng các hệ thống tự hành và robot trên mặt đất, trên không và trên biển".
Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov cho biết lực lượng này sẽ tạo ra "động lực mạnh mẽ" về phát triển công nghệ cho quân đội Ukraine.
Tổng thống Zelensky cuối tháng 12/2023 cho biết Kiev có kế hoạch xuất xưởng một triệu UAV FPV mang được thuốc nổ, cùng hơn 11.000 UAV tự sát tầm trung và xa trong năm 2024. Ông tháng trước nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ukraine trong năm nay là vượt qua Nga trên lĩnh vực UAV.
Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: RYV
Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, Ukrainska Pravda)