"Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột này, Mỹ chắc chắn không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho Ukraine tấn công bên ngoài biên giới của họ. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng về điều đó", thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói tại cuộc họp báo ngày 3/5. "Tại đây, tôi không muốn suy đoán tính xác thực của những thông tin đó".
Bình luận của thư ký báo chí Nhà Trắng đề cập việc giới chức Nga cáo buộc Ukraine triển khai hai UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin rạng sáng 3/5. Các phi cơ bị lực lượng tác chiến điện tử vô hiệu hóa.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông Putin không có mặt tại dinh thự khi đó. Nga coi đây là hành động khủng bố được lên kế hoạch trước và âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Nga trước Ngày Chiến thắng 9/5.
Khi được hỏi về khả năng cáo buộc của Nga là "hoạt động cờ giả", bà Jean-Pierre nói: "Còn quá sớm để đánh giá, nhưng rõ ràng Nga từng làm những việc như vậy". Cờ giả là hành động dàn dựng sự việc nhằm đổ lỗi cho một bên.
Giới chức Mỹ nói rằng họ không nhận được cảnh báo trước về vụ tấn công bằng UAV ở Moskva. Các cơ quan của Mỹ đang đánh giá cáo buộc của Nga.
Thượng nghị sĩ Mark Warner, chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, nói rằng "chưa có dấu hiệu nào" cho thấy Ukraine đứng sau vụ tấn công vào Điện Kremlin. Khi được hỏi liệu các cơ quan tình báo Mỹ có loại trừ khả năng Ukraine đứng sau vụ tấn công, ông Warner nhấn mạnh rằng còn quá sớm để biết chắc chắn.
Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Washington không thể xác thực những cáo buộc của Moskva và "không nên tin toàn bộ những gì được Điện Kremlin đưa ra". Ông cũng khẳng định Ukraine "có quyền tự quyết" khi được hỏi liệu Washington có chỉ trích Kiev nếu nước này tấn công lãnh thổ Nga hay không.
Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine không tấn công Tổng thống Putin hay thủ đô Moskva của Nga. Quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh tấn công Điện Kremlin không thay đổi cục diện chiến trường và chỉ khiến Nga "hành động cực đoan hơn".
Trong khi đó, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi vụ tấn công là hành động khủng bố và lựa chọn duy nhất của Moskva là đáp trả nhằm vào Tổng thống Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho rằng nước này không nên đàm phán với Tổng thống Ukraine, đồng thời kêu gọi sử dụng "những vũ khí có khả năng ngăn chặn và phá hủy hoàn toàn chính phủ Ukraine" để trả đũa.
Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã thông báo mở cuộc điều tra hình sự về "hành động tấn công khủng bố liên quan âm mưu của chính phủ Ukraine nhằm sử dụng UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Nga tại Điện Kremlin".
Huyền Lê (Theo CNN, RT)