"Về cơ bản, chúng tôi không ủng hộ các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga", thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói trong cuộc họp báo hôm 24/7, đồng thời kêu gọi Nga chấm dứt chiến dịch và rút quân khỏi Ukraine.
Phát biểu đề cập vụ hai máy bay không người lái (UAV) bị vô hiệu hóa trên bầu trời thủ đô Moskva, trong đó một phi cơ rơi xuống khu vực gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga. Giới chức Nga cáo buộc Ukraine tiến hành sự việc, gọi đây là "hành động khủng bố" và cam kết trả đũa cứng rắn.
![Cảnh sát phong tỏa hiện trường UAV rơi ở thủ đô Moskva của Nga hôm 24/7. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/25/moskva-8-3380-1690245146.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XeHyF1z4-gvifmOt36D9Zg)
Cảnh sát phong tỏa hiện trường UAV rơi ở thủ đô Moskva của Nga hôm 24/7. Ảnh: Reuters
Hãng tin AFP dẫn nguồn giấu tên trong quân đội Ukraine nói rằng vụ tấn công là "chiến dịch đặc biệt" do tình báo nước này tiến hành, khẳng định sẽ có thêm nhiều cuộc tập kích tương tự trong thời gian tới.
Giới chức Nga và Ukraine chưa lên tiếng về phát biểu của quan chức Nhà Trắng.
Ukraine hầu như không bao giờ bình luận về hoạt động quân sự bên ngoài lãnh thổ, nhưng những cuộc tấn công bằng UAV vào đất Nga, trong đó có thủ đô Moskva, diễn ra ngày càng thường xuyên. Hồi tháng 5, hàng loạt UAV đã tập kích Điện Kremlin, nơi ở của Tổng thống Nga, và một số khu vực trong thành phố.
Tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ hồi đầu năm cho thấy đặc vụ Ukraine theo đuổi kế hoạch dùng UAV tập kích bên trong lãnh thổ Nga và Belarus, trái với mong muốn của Mỹ và phương Tây. Một số lãnh đạo Ukraine cũng cân nhắc tập kích mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.
Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 3 tuyên bố sử dụng hệ thống tác chiến điện tử Pole-21 để ép UAV tự sát Ukraine lao xuống đất ở tỉnh Tula. Đây là một trong số ít lần Nga công khai hoạt động chiến đấu của Pole-21, tổ hợp được phát triển để bảo vệ cơ sở hạ tầng chiến lược trước đòn tấn công từ UAV, tên lửa hành trình và bom sử dụng hệ thống định vị vệ tinh (GPS) của đối phương.
Vũ Anh (Theo Reuters)