"Khoản viện trợ này được đưa ra sau các cuộc tập kích của Nga trên khắp Ukraine", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo hôm 14/10 về gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 725 triệu USD cho Ukraine.
Bộ Quốc phòng Mỹ cùng ngày cũng ra tuyên bố riêng cho biết gói viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine sẽ bổ sung thêm nhiều rocket cho Tổ hợp Pháo phản lực Cơ động cao (HIMARS), nâng tổng hỗ trợ của Washington cho Kiev lên 18,3 tỷ USD.
Lầu Năm Góc cũng cho biết gói hỗ trợ mới cho Ukraine sẽ có vũ khí chống tăng, tên lửa tốc độ cao chống bức xạ HARM, phương tiện quân sự cùng vật tư y tế.
Không quân Mỹ chuyển thiết bị quân sự viện trợ cho Ukraine lên phi cơ vận tải ở căn cứ không quân Yokota, Tokyo, Nhật Bản, ngày 16/3. Ảnh: AFP.
Ngoại trưởng Blinken khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine, đồng thời đang cung cấp những sự hỗ trợ được điều chỉnh cẩn thận nhằm "tạo ra sự khác biệt trên chiến trường" cho Ukraine.
Nga chưa bình luận về gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine mà Mỹ vừa công bố.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 14/10 thông báo Mỹ sẽ bàn giao cho họ một số Tổ hợp Phòng không Tiên tiến của Na Uy (NASAMS) đầu tiên trong tháng này, thêm rằng nhóm chuyên gia Ukraine đã được đào tạo để sử dụng.
Mỹ là bên hỗ trợ nhiều nhất cho Ukraine từ khi nước này bùng phát quân sự hồi tháng 2. Mỹ cho rằng những vũ khí chính xác mà họ và đồng minh cung cấp cho Ukraine là "chìa khóa" cho thay đổi trên chiến trường.
Giới chức Mỹ đang thận trọng theo dõi diễn biến đợt phản công của Ukraine và chưa coi đây là thắng lợi của họ, lưu ý Nga vẫn còn tiềm lực hùng hậu.
Ngọc Ánh (Theo AFP)