Lục quân Mỹ hôm 1/2 cho biết đại úy Rebecca Lobach, 28 tuổi, là phi công lái chính trên trực thăng UH-60 Black Hawk va chạm với máy bay dân dụng của PSA Airlines gần Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington trước đó ba ngày.
Thông tin về đại úy Lobach được giữ kín suốt nhiều ngày, trong khi tên tuổi của hai thành viên còn lại trong kíp lái đã được công bố hôm 31/1. "Quyết định hé lộ danh tính được thực hiện theo yêu cầu của gia đình", thông cáo của lục quân Mỹ có đoạn.

Rebecca Lobach trong buồng lái trực thăng UH-60 Black Hawk ngày 28/2/2024. Ảnh: USA Today
Rebecca Lobach đã nhập ngũ gần 6 năm, từng làm trợ lý quân sự tại Nhà Trắng dưới thời cựu tổng thống Joe Biden và hỗ trợ ông trong nhiều sự kiện như các lễ trao huân chương.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, đại úy Lobach đã có kinh nghiệm 450 giờ bay và đang huấn luyện bay đêm.
Giám sát cô là trung úy quân nhân chuyên nghiệp Andrew Lloyd Eaves, 39 tuổi, có kinh nghiệm hơn 1.000 giờ bay và chịu trách nhiệm điều khiển trực thăng trong trường hợp khẩn cấp. Người thứ ba là trung sĩ Ryan O'Hara, 28 tuổi, kỹ thuật viên ngồi phía sau khoang lái.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết kíp lái UH-60 lúc đó đang "diễn tập bay đêm thường niên trên vành đai tiêu chuẩn dành cho nhiệm vụ duy trì chính quyền".
Diễn biến vụ máy bay chở khách va chạm trực thăng ở Mỹ. Video: CBC
"Nhiệm vụ duy trì chính quyền" là cách gọi của lục quân Mỹ dành cho kế hoạch sơ tán khẩn cấp quan chức cấp cao và các nhà lập pháp khỏi Washington trong các tình huống khẩn cấp, trong đó có kịch bản thủ đô bị tấn công quy mô lớn hoặc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng. Đây là biện pháp nhằm duy trì bộ máy lãnh đạo và điều hành đất nước kể cả trong những tình huống xấu nhất.
Máy bay CRJ700 thuộc hãng hàng không PSA Airlines va chạm với trực thăng UH-60 của lục quân Mỹ khi chuẩn bị hạ cánh xuống Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington tối 29/1. Hai phi cơ sau đó rơi xuống sông Potomac. Chiếc CRJ700 chở 64 hành khách và thành viên tổ lái, trên trực thăng UH-60 có ba quân nhân, tất cả đều thiệt mạng.
Hồng Hạnh (Theo CNN, Telegraph)