Báo Mỹ WSJ ngày 22/2 dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao Mỹ và châu Âu cho biết phương Tây đã nắm được thông tin tình báo rằng Trung Quốc có thể chấm dứt chính sách không cung cấp vũ khí cho Nga. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét công bố những thông tin này.
Theo các đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ, Trung Quốc trước đây chỉ thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính và mua dầu Nga, nhưng quan điểm đó dường như đang thay đổi, dù Bắc Kinh chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
"Hiện có một số mơ hồ nhất định về những hỗ trợ thực tế mà Trung Quốc có thể dành cho Nga", một quan chức cấp cao phương Tây cho hay. Tuy nhiên, người này tuyên bố những thông tin tình báo mà Mỹ và các đồng minh đang có "ít mơ hồ hơn nhiều", nhưng không giải thích cụ thể.
Trong năm qua, Trung Quốc đã tăng cường mua dầu Nga và bán cho nước này một số mặt hàng lưỡng dụng, như vi mạch, máy bay không người lái. Theo quan chức Mỹ và châu Âu, dựa trên thông tin tình báo mới, việc Bắc Kinh có thể cung cấp vũ khí cho Moskva là sự khác biệt rõ rệt so với hàng hóa thông thường mà công ty Trung Quốc đã cung cấp trong năm qua. Tuy nhiên, các quan chức từ chối nêu chi tiết thông tin tình báo.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Văn phòng Điều hành Eisenhower trong khuôn viên Nhà Trắng ngày 16/2. Ảnh: Reuters.
Trong một năm qua, chính quyền Tổng thống Biden đã công bố nhiều thông tin tình báo về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine cũng như hoạt động buôn bán vũ khí của nước này với Iran.
Theo các quan chức, Nhà Trắng đang giải mật thông tin tình báo về khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có công bố chúng hay không và vào thời điểm nào.
Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất các loại vũ khí theo chuẩn Liên Xô, vốn được sử dụng nhiều trong xung đột Ukraine, trong đó có các loại đạn tiêu chuẩn. Quân đội Nga được cho là đang thiếu nguồn cung đạn pháo sau gần một năm chiến sự.
Các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết Bắc Kinh sẽ không nhất thiết cung cấp vũ khí tiên tiến, nhưng có khả năng hỗ trợ những gì lực lượng Nga đang thiếu trên chiến trường Ukraine, như đạn pháo, hoặc những mặt hàng không thể tự sản xuất do lệnh trừng phạt, như thiết bị điện tử.
"Đó không phải vấn đề về công nghệ", Vasily Kashin, chuyên gia về Trung Quốc và là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện về châu Âu và Quốc tế tại Trường Kinh tế Cao cấp ở Moskva, cho biết. "Đó chủ yếu là vấn đề về năng lực sản xuất. Và xét năng lực sản xuất, nhất là về vũ khí bộ binh, Trung Quốc có thể mạnh hơn Nga và toàn bộ NATO cộng lại".
Trung Quốc hiện chưa bình luận về thông tin trên. Ngày 22/2, khi được hỏi liệu Trung Quốc có cung cấp vũ khí sát thương cho Nga hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Uông Văn Bân không đưa ra câu trả lời trực diện.
"Một thực tế rõ ràng là các thành viên NATO, trong đó có Mỹ, là nguồn cung vũ khí lớn nhất cho chiến trường Ukraine, vậy mà họ vẫn cáo buộc rằng Trung Quốc có thể chuyển vũ khí cho Nga", ông Uông nói.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói rằng Washington đang "theo dõi rất chặt chẽ" để xác định liệu Trung Quốc có tiến tới viện trợ vũ khí sát thương cho Nga hay không.
Huyền Lê (Theo Wall Street Journal)