Hàng chục nghìn người hôm nay kéo tới khu đền Động Batu ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia để dự lễ hội Thaipusam thường niên, dịp để họ thể hiện lòng kính ngưỡng thần Murugan trong đạo Hindu. Nhiều người cắm chi chít xiên sắt và móc câu lên người để thể hiện lòng sùng đạo, bất chấp những lo ngại về dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (nCoV) đang hoành hành.
Các tín đồ đi chân trần, trèo 272 bậc thang để đến ngôi đền với nhiều lễ vật, bao gồm những bình sữa sau đó sẽ bị đập vỡ khi dâng lễ. Nhiều người thể hiện sự nhiệt thành bằng cách vác trên vai các cấu trúc kim loại nặng nề, còn gọi là "kavadis", với nhiều miếng kim loại cắm vào da thịt.
Những người khác tự dùng đinh ba đâm vào mặt hoặc gắn nhiều móc và dây xích vào cơ thể như một hành động đền tội.
![]() |
Tín đồ cắm móc câu vào người trong lễ hội Thaipusam ở Kualalumpur hôm 8/2. Ảnh: AFP. |
Lượng người đến Động Batu dự lễ hội "hành xác" năm nay vẫn đông đúc như những năm trước, bất chấp nguy cơ lây lan nCoV. Phần lớn người tham gia lễ hội không đeo khẩu trang, chỉ một số ít có biện pháp đề phòng virus.
Navindran Arumugam, một tín đồ đạo Hindu, cho biết anh khá lo ngại về nCoV, song không sợ lây bệnh ở "thánh địa" này.
Trước lễ hội Thaipusam, các tín đồ thường cầu nguyện mỗi ngày, kiêng quan hệ tình dục và ăn chay trong nhiều tuần. Gần như toàn bộ 32 triệu người Malaysia theo đạo Hồi. Thần Murugan rất được tôn sùng ở phía nam Ấn Độ và các cộng đồng người Tamil ở Đông Nam Á.
Dịch viêm phổi cấp tỉnh do nCoV gây ra khởi phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Dịch hiện đã lan ra 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến ít nhất 724 người thiệt mạng và hơn 34.000 người nhiễm bệnh. Malaysia hiện có 16 trường hợp xác nhận nhiễm nCoV, chủ yếu là du khách Trung Quốc.
Quốc Hưng (Theo AFP)