Phát biểu tại cuộc họp của chính quyền Cộng hòa Chechnya thuộc Nga hôm 30/10, ông Ramzan Kadyrov cho biết đã ra lệnh cho Bộ Nội vụ và lực lượng Vệ binh Quốc gia bắt bất cứ ai gây bạo loạn tại vùng có đa phần là người Hồi giáo sinh sống này.
"Hãy bắn chỉ thiên ba phát, và nếu người đó vẫn không tuân thủ luật pháp, hãy bắn phát thứ tư vào trán họ. Sẽ không còn ai ra ngoài biểu tình nữa. Đây là lệnh của tôi", ông Kadyrov nói.

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov dự cuộc họp tại vùng Stavropol Krai, Nga hồi tháng 5. Ảnh: AFP
Bình luận của ông được đưa ra sau vụ bạo loạn ngày 29/10 tại nước cộng hòa Dagestan thuộc Nga, khi đám đông tràn vào sân bay Makhachkala để truy lùng người Israel. Chính quyền khu vực đã phải triển khai cảnh sát chống bạo động bắn chỉ thiên để trấn áp đám đông và bắt 83 người tham gia bạo loạn. Hơn 20 người bị thương trong sự việc, trong đó có một số cảnh sát.
Dagestan ở cạnh Chechnya và đều có đa số dân theo đạo Hồi. Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 30/10, ông Kadyrov nói rằng thanh niên Hồi giáo nên nghe theo lời khuyên của người lớn, tránh bị lôi kéo vào hành vi vi phạm pháp luật.
"Họ tự gây tổn hại cho chính mình và nền cộng hòa", ông Kadyrov nói về những người bạo loạn ở Dagestan. "Tôi chắc chắn những người có tiếng nói ở Dagestan đều đã khuyên răn, giải thích sự vô nghĩa của những hành động này và sự thao túng của phương Tây, nhưng không được lắng nghe. Và rồi điều gì đã xảy ra?".
Ông cũng kêu gọi giới trẻ suy nghĩ kỹ trước khi hành động, đừng biến thành "đám đông vô tri" và cảnh báo bất kỳ cuộc biểu tình nào liên quan xung đột Israel - Hamas đều sẽ bị "trấn áp nghiêm khắc".
"Chúng ta không được nghe theo kẻ thù của Nga và phá hoại tình hình từ bên trong đất nước. Chúng ta phải chiến thắng tất cả và duy trì trật tự trên mảnh đất của mình", Kadyrov nhấn mạnh.
Lãnh đạo Chechnya cũng lặp lại những cáo buộc của quan chức Nga rằng vụ bạo loạn ở Dagestan do "kẻ thù của Nga" ở nước ngoài kích động.
Tổng thống Nga Vladimir Puitn hôm 31/10 cáo buộc Ukraine và phương Tây xúi giục bạo loạn tại sân bay ở Dagestan nhằm gây bất ổn trong xã hội Nga, dù ông không đưa ra bằng chứng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng Nga đổ lỗi cho Ukraine về vụ bạo loạn là điều vô lý. Ukraine cũng nhanh chóng bác cáo buộc.
Huyền Lê (Theo RT, Moscow Times, Newsweek)