Hỏi: Con dâu tôi trễ kinh 10 ngày, thử que lên hai vạch và siêu âm chẩn đoán thai giai đoạn sớm. 10 ngày sau cháu ra một cục máu ở âm đạo, đi khám và siêu âm bác sĩ bảo thai được 3 tuần và tử cung dày 8 mm, không cho thuốc gì cả. Một tuần sau, cháu vẫn ra máu lúc màu đỏ, màu nâu, tôi đưa cháu đi khám bác sĩ khác bảo thai chậm phát triển, đo tử cung được 5.5 mm và có dấu hiệu bong tách dọa sẩy thai. Vậy con dâu tôi cần làm gì để giữ thai? (Sam Sam)
Trả lời: Con dâu của bác chậm kinh 10 ngày và đã đi siêu âm, có túi thai rồi. Về nguyên tắc, sau độ 2-3 tuần phải có tim thai. Bác có nhắc tới đo tử cung, lúc đầu 8 mm xong sau lại là 5.5 mm nhưng tôi không biết đây là túi thai hay niêm mạc. Bác cần kiểm tra kỹ lại.
Từ lúc đầu đi khám đã có túi thai rồi thì sau 10 ngày tiếp theo rồi tới một tuần sau nữa, sẽ có âm vang thai nhưng nếu tới giai đoạn đó vẫn chỉ có túi thai không, có thể thai đã ngừng phát triển. Tuy nhiên, để chẩn đoán chính xác, trong quá trình thăm khám, bác sĩ cần xem lại cả một quá trình và nếu có nghi ngờ, sẽ chỉ định con dâu bác thực hiện xét nghiệm beta HCG bởi sau hai ngày, chỉ số beta HCG có thể tăng lên gấp đôi, dựa vào đó, bác sĩ sẽ chỉ định và theo dõi.
Bác nên cùng con dâu tới bệnh viện để xem xét lại quá trình từ lúc bắt đầu tới chậm kinh là bao lâu; túi ối từ lúc bắt đầu đi khám cho tới đi khám lại bây giờ như thế nào. Từ đó, các bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể và đưa ra lời khuyên cho hai mẹ con.
Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lưu Thị Hồng
Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội