Những tiếng còi báo động vang khắp thủ đô Kiev của Ukraine sáng nay, không lâu sau khi Thủ tướng Italy Mario Draghi, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đặt chân đến khách sạn ở trung tâm thành phố.
Tuy nhiên, còi báo động không kích được kích hoạt không đồng nghĩa với thành phố đang bị tấn công. Chúng thường vang lên để cảnh báo về mối đe dọa cũng như nâng cao cảnh giác của lực lượng phòng không.
Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.
![Lãnh đạo Pháp, Đức và Italy thăm thành phố Irpin ở ngoại ô Kiev, Ukraine, hôm 16/6. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/06/16/irpin-1655370897-3842-1655370953.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PmiqZLFwTPJWUfiT4nfWBQ)
Lãnh đạo Pháp, Đức và Italy thăm thành phố Irpin ở ngoại ô Kiev, Ukraine, hôm 16/6. Ảnh: AFP.
Sau khi tới Kiev bằng tàu hỏa, lãnh đạo ba nước châu Âu đã đến thăm thành phố Irpin ở ngoại ô phía bắc thủ đô Ukraine, một trong những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất trong giai đoạn đầu chiến sự, sau đó dự kiến gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Chuyến đi được giữ bí mật trước đó vì lý do an ninh, diễn ra một ngày trước khi Ủy ban châu Âu đưa ra khuyến nghị về tư cách ứng viên Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine. Hiện cả Đức, Pháp và Italy đều ủng hộ Ukraine trở thành thành viên của khối.
Thông tin về chuyến thăm chỉ được tiết lộ khi hãng thông tấn Pháp AFP công bố hình ảnh cho thấy lãnh đạo Đức, Pháp và Italy bên trong khoang tàu hỏa khởi hành từ Ba Lan đêm 15/6. Đây là chuyến đi đầu tiên của ba lãnh đạo này tới Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2.
Các lãnh đạo sau đó xuống tàu tại sân ga ở thủ đô Ukraine. Khi được một nhà báo hỏi lý do đến thăm Kiev, Tổng thống Macron trả lời: "Vì thông điệp về sự đoàn kết của châu Âu".
Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhiều lãnh đạo châu Âu và các tổ chức quốc tế đã đi tàu tới Kiev để bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ nước này. Phương Tây cũng đang tăng cường viện trợ các loại vũ khí hạng nặng giúp Ukraine kháng cự đà tiến công của lực lượng Nga.
Hồi tháng 4, các lãnh đạo Anh, Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia đến thăm Kiev bằng tàu. Các chuyến đi diễn ra hơn 10 ngày sau khi Nga tuyên bố rút lực lượng khỏi ngoại ô Kiev.
Khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov thăm Kiev ngày 28/4, lực lượng Nga đã phóng tên lửa vào thành phố, phá hủy một phần tòa chung cư 25 tầng ở phía tây Kiev. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khi đó cho rằng đây là cách Nga "thể hiện thái độ đối với Ukraine, châu Âu và thế giới".
Chuyến thăm của lãnh đạo Đức, Pháp, Italy diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã chuyển trọng tâm vào vùng Donbass ở miền đông Ukraine, nơi có điều kiện tác chiến phù hợp để Nga phát huy ưu thế áp đảo hỏa lực bằng vũ khí hạng nặng. Lực lượng Nga đang kiểm soát phần lớn thành phố Severodonetsk, một trong những chốt chặn cuối cùng của lực lượng Ukraine ở tỉnh Lugansk.
Nếu chiếm được Severodonetsk và Lysychansk, Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk, từ đó tạo bàn đạp tiến sang Sloviansk và Kramatorsk, thành phố thuộc tỉnh Donetsk. Đây sẽ là những mục tiêu cuối cùng để Nga hoàn thành mục tiêu "giải phóng" vùng Donbass ở đông Ukraine.
Vũ Anh (Theo CNN)