Một vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Ukraine vào 8h15 ngày 28/4 (0h15 ngày 29/4 giờ Hà Nội) khiến phương tiện cấp cứu lập tức đổ về khu dân cư phía tây trung tâm thành phố. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine nói rằng một cuộc không kích trúng vào tòa dân cư 25 tầng, khiến hai tầng dưới cùng bị phá hủy.
"Nga tấn công Kiev bằng tên lửa hành trình ngay khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov đang thăm thủ đô của chúng tôi. Bằng hành động này, Nga một lần nữa thể hiện thái độ đối với Ukraine, châu Âu và thế giới", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đăng Twitter.
Bộ Quốc phòng Nga sau đó ra tuyên bố xác nhận nước này không kích vào Kiev. "Các vũ khí tầm xa, chính xác cao của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phá hủy các tòa nhà sản xuất của doanh nghiệp tên lửa và vũ trụ Artyom ở Kiev", tuyên bố có đoạn viết.
![Các tòa nhà bốc cháy sau cuộc không kích ở thủ đô Kiev, Ukraine hôm 28/4. Ảnh: AP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/04/29/khong-kich-jpeg-4346-1651190423.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=k6kwiP0EvIAbDLPgb8BpIw)
Các tòa nhà bốc cháy sau cuộc không kích ở thủ đô Kiev, Ukraine hôm 28/4. Ảnh: AP.
"Đó là vùng chiến sự nhưng vẫn thật sốc khi xảy ra gần chúng tôi", Saviano Abreu, phát ngôn viên văn phòng nhân đạo của LHQ, nói khi xác nhận cả nhóm đều an toàn, song không nêu rõ họ ở gần khu vực bị không kích như thế nào.
Vụ không kích diễn ra chưa đầy một giờ sau khi ông Guterres và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tổ chức cuộc họp báo chung, cách mục tiêu bị không kích khoảng 3,5 km.
"Hôm nay, ngay sau khi kết thúc cuộc đàm phán của chúng tôi ở Kiev, tên lửa của Nga đã bay vào thành phố. 5 quả tên lửa. Điều này nói lên rất nhiều về những nỗ lực của giới lãnh đạo Nga nhằm làm bẽ mặt LHQ và mọi thứ mà tổ chức này đại diện", ông Zelensky nói, thêm rằng cần có sự đáp trả mạnh mẽ tương ứng.
Cuộc không kích diễn ra hai ngày sau khi ông Guterres hội đàm tại Moskva với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lãnh đạo Nga nói với người đứng đầu LHQ rằng ông vẫn hy vọng các cuộc đàm phán có thể chấm dứt xung đột.
Moskva tuần trước cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc không kích vào Kiev nếu Ukraine tiếp tục thực hiện những vụ tấn công vào lãnh thổ Nga.
![Các tầng bị phá hủy của toà dân cư ở Kiev, Ukraine hôm 28/4. Ảnh: DSNS.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/04/29/toa-dan-cu-1-jpeg-4404-1651188790.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Q66ZmFifqP08ovA--QQcrg)
Các tầng bị phá hủy của toà dân cư ở Kiev, Ukraine hôm 28/4. Ảnh: DSNS.
Trước đó, trong chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2, ông Guterres đã đi thăm một số thị trấn và làng mạc gần Kiev. "Chiến tranh là điều phi lý trong thế kỷ 21", ông nói.
Tại cuộc họp báo với Tổng thống Zelensky, ông Guterres thừa nhận Hội đồng Bảo an đã không đi đủ xa trong nỗ lực "ngăn chặn và chấm dứt" chiến sự.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ghi nhận gần 5,4 triệu người Ukraine đã rời đất nước và 7,7 triệu người phải di dời trong nước sau ngày 24/2, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền (OHCHR) báo cáo 6.009 trường hợp thương vong dân thường, trong đó 2.829 người chết và 3.180 người bị thương. Cơ quan này cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
![Hướng thọc sâu của Nga ở đông Ukraine. Bấm vào hình để xem chi tiết.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/04/29/556318717813726671a-ukraine-ng-1713-9898-1651188532.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZIvLip-Pn8xpe67HMHHqaw)
Hướng thọc sâu của Nga ở đông Ukraine. Bấm vào hình để xem chi tiết.
Huyền Lê (Theo AFP, Guardian)