Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết còi báo động không kích vang lên vào lúc 8h39 hôm nay tại các khu định cư Haspin, Ramat Magshimim và Yonatan ở khu vực phía nam Cao nguyên Golan, lần đầu tiên kể từ tháng 11.
"Các tên lửa đánh chặn đã được phóng về hướng hai mục tiêu khả nghi trên không", IDF cho hay. "Chúng tôi sau đó xác định đây là báo động nhầm và đang điều tra sự việc".
Cảnh báo không kích đã được kích hoạt ở khu định cư Avnei Eitan gần đó do lo ngại về khả năng mảnh vỡ từ tên lửa đánh chặn rơi xuống, theo IDF.
Tên lửa phòng không Israel trên bầu trời Cao nguyên Golan hôm 25/2. Video: Ynet
Lực lượng này không nói đã khai hỏa tổng cộng bao nhiêu quả đạn, song truyền thông Israel cho biết hai tên lửa đánh chặn Tamir của hệ thống phòng không Vòm Sắt đã được phóng lên bầu trời.
Israel không tiết lộ giá chính thức của đạn Tamir, song giới chuyên gia ước tính nó có giá 50.000-100.000 USD. Điều này đồng nghĩa quân đội Israel đã tốn 100.000-200.000 USD vì báo động nhầm.
Vòm Sắt do tập đoàn vũ khí Rafael của Israel hợp tác với Raytheon của Mỹ chế tạo, được triển khai từ năm 2011 với vai trò là lớp cuối cùng trong lưới phòng không mặt đất đa tầng của Israel.
Một tổ hợp Vòm Sắt hoàn chỉnh gồm 3-4 bệ phóng, mỗi bệ được trang bị 20 tên lửa đánh chặn Tamir, cùng với đó là radar cảnh giới và dẫn bắn, hệ thống điều khiển và quản lý tác chiến. Phần lớn hoạt động của Vòm Sắt được tự động hóa để rút ngắn thời gian phản ứng và giảm yêu cầu về nhân lực vận hành.
Hệ thống phòng không Vòm Sắt Israel khai hỏa tên lửa đánh chặn rocket từ Gaza tháng 5/2023. Ảnh: ToI
Vòm Sắt được tối ưu để đánh chặn các loại đạn có tầm bắn ngắn, tốc độ bay thấp như đạn cối và rocket. Dù vậy, nó thường bị quá tải nếu phải đối mặt với những đòn tập kích bằng rocket quy mô lớn, đồng thời không phù hợp để đối phó tên lửa đạn đạo và hành trình tầm xa.
Lực lượng Hamas và các đồng minh như nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon và Houthi tại Yemen đã nhiều lần phóng rocket, tên lửa hoặc máy bay không người lái (UAV) tự sát tập kích lãnh thổ Israel sau khi xung đột tại Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023.
Israel đã lần lượt đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah, Hamas vào tháng 11/2024 và tháng 1, nhóm vũ trang Houthi cũng dừng tấn công Israel sau khi giao tranh ở Gaza tạm ngưng.
Dù vậy, Israel từng tuyên bố tập kích điểm phóng rocket ở Gaza với lý do phát hiện quả đạn phóng từ khu vực này, gần nhất là hôm 24/2.
Phạm Giang (Theo Reuters, Ynet, AFP)