"Chiến tranh là một vấn đề khắc nghiệt, khó khăn và Iran buồn lòng khi dân thường phải chịu đựng điều này. Tuy nhiên, trong trường hợp chiến sự Ukraine, nếu các ngài không chủ động, bên kia có thể có thể đã khai chiến trước", lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ở Tehran hôm 19/7.
Ông Khamenei nói thêm nếu NATO không bị cản trở và không bị chặn lại ở Ukraine, liên minh quân sự này sẽ lấy vấn đề liên quan đến bán đảo Crimea "làm cớ bắt đầu xung đột".
Đây là lần đầu tiên Iran công khai bày tỏ lập trường ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Lãnh đạo tối cao Iran cũng nói thêm Tehran và Moskva nên cùng nhau hành động để giảm dần sức mạnh của đồng USD.
Đáp lại, Tổng thống Putin cho rằng Nga "không còn cách nào khác" ngoài mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.
"Không ai ủng hộ chiến tranh và thiệt hại về tính mạng dân thường là một thảm kịch lớn, song hành vi của phương Tây khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác", lãnh đạo Nga khẳng định.
Tổng thống Putin tới Tehran để dự hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga - Iran - Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề hòa bình cho Syria. Sau hội nghị ba bên, lãnh đạo các nước đã tiến hành nhiều cuộc gặp song phương, trong đó khủng hoảng Ukraine là một trọng tâm thảo luận.
Trong chuyến thăm của ông Putin, Nga - Iran đã ký một thỏa thuận hợp tác dầu khí trị giá khoảng 40 tỷ USD nhằm hỗ trợ phát triển năng lượng.
Nga hôm 24/2 mở chiến dịch quân sự tại Ukraine với nhằm phi hạt nhân hóa, phi phát xít hóa. Gần 5 tháng xung đột, lực lượng Nga đang dồn lực về mặt trận phía đông với mục tiêu "giải phóng Donbass".
Ngọc Ánh (Theo Guardian)