Khi một đội bóng đăng quang, giới chuyên môn sẽ thống kê số bàn thắng bại, chân sút tốt nhất hay số quả phạt đền được hưởng… Nhưng những yếu tố này có mức độ chi phối thực sự thế nào?
Di KhánhĐiều này thường đúng, nhưng chỉ có 62,5% số nhà vô địch là đội ghi nhiều bàn nhất trong mùa giải họ đăng quang ở Ngoại hạng Anh. Cụ thể, 15 trong số 24 đội đăng quang tính từ mùa giải đầu tiên năm 1992-1993 làm được điều này. Số bàn thắng trung bình mà các nhà vô địch xứ sương mù ghi được là 79.
Di chuột để xem chi tiếtĐiều này hầu như không đúng. Chỉ 42% số nhà vô địch (10 trong số 24 đội) có thành tích phòng ngự tốt nhất mùa giải. Chỉ bảy trong 24 đội có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất, tương đương 29,1%, khi lên ngôi.
Di chuột để xem chi tiếtChỉ 13 trong 24 đội vô địch (54,1%) sở hữu một máy làm bàn kiểu này. Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của Alan Shearer khi anh ghi 34 bàn giúp Blackburn vô địch mùa giải 1994-1995 hay đóng góp của Cristiano Ronaldo, Thierry Henry và Ruud van Nistelrooy… cho các đội bóng của họ. Tuy nhiên, Eric Cantona (15 bàn mùa giải 1992-1993, 14 bàn mùa giải 1995-1996), Teddy Sheringham (15 bàn mùa giải 2000-2001), Frank Lampard (13 bàn mùa giải 2004-2005) là những người ghi bàn nhiều nhất cho các nhà vô địch, và họ kém xa vị trí dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng.
Di chuột để xem chi tiếtNghe thì có vẻ vô lý vì thắng đội bét bảng hay trong top 4 cũng chỉ được ba điểm. Tuy nhiên, trong 10 năm gần đây, đội vô địch Ngoại hạng Anh thường xuyên đứng đầu hoặc thứ hai nếu tính thành tích đối đầu trong top 4. Trung bình, các nhà vô địch giành 10,1 trong tổng số 18 điểm khi đối đầu ba đội còn lại trong nhóm bốn đội dẫn đầu.
Di chuột để xem chi tiếtKhông cần thiết. Chỉ bốn trong số tám HLV vô địch từng được khoác áo đội tuyển quốc gia. Sự nghiệp cầu thủ của Arsene Wenger chẳng có gì đáng tự hào, trong khi Jose Mourinho làm HLV từ năm 34 tuổi. Alex Ferguson thậm chí còn dẫn dắt CLB East Stirlingshire từ năm 32 tuổi.
Di chuột để xem chi tiếtĐiều này thì chính xác. Độ tuổi trung bình của một nhà vô địch Ngoại hạng Anh là 26,7 - đứng thứ 11 trong danh sách tuổi trung bình các đội bóng ở 24 mùa giải đã qua.
Di chuột để xem chi tiếtĐiều này không đúng, ít nhất trong một thập kỷ vừa qua. Chỉ một trong chín nhà vô địch Ngoại hạng Anh gần đây bạo chi nhất trên thị trường chuyển nhượng, đó là Man City ở mùa 2013-2014 (chi 125 triệu đôla). Từ năm 2007 đến nay, nhà vô địch chi ít tiền nhất là Man Utd ở mùa 2010-2011. Khi ấy, "Quỷ đỏ" chỉ bỏ ra 13,5 triệu đôla để mang về Chris Smalling và Chicharito trong khi bán đi Ben Foster và Zoran Tosic.
Di chuột để xem chi tiếtBốn trong 10 nhà vô địch gần đây là đội thực hiện nhiều pha dứt điểm nhất. Tính từ mùa giải 2006-2007 đến nay, trung bình, các đội vô địch đứng thứ ba về số lần dứt điểm. Tổng cộng, các nhà vô địch thực hiện trung bình 661 pha kết thúc về khung thành đối phương mỗi mùa giải, tức 17,4 pha mỗi trận.
Di chuột để xem chi tiếtGần như là không. Những tập thể Man Utd giành chức vô địch dưới sự dẫn dắt của Alex Ferguson chưa bao giờ là một đội hiền lành. Ba lần Arsenal đăng quang, họ cũng thường bị phàn nàn về thái đội thi đấu. Chỉ một nhà vô địch Ngoại hạng Anh, Man Utd ở mùa 2002-2003, là thi đấu có kỷ luật nhất với việc chỉ nhận một thẻ đỏ trong cả mùa giải, cho trường hợp của Roy Keane.
Di chuột để xem chi tiếtHầu như không chính xác. Chỉ một nhà vô địch, Man Utd mùa 2006-2007, nắm quyền kiểm soát bóng trung bình mỗi trận nhiều nhất là 59,58%. Tỷ lệ tương ứng của 10 nhà vô địch gần nhất là 56,34%. Leicester là trường hợp cá biệt. Năm ngoái, họ vô địch mà chỉ nắm quyền kiểm soát bóng trung bình 42,43% mỗi trận.
Di chuột để xem chi tiếtThường thì muốn chiến thắng, bạn phải tiếp cận cấm địa đối phương nên cơ hội được hưởng phạt đền sẽ cao. Tuy nhiên, chỉ hai trong 14 nhà vô địch gần đây được hưởng nhiều phạt đền nhất mùa. Đó là Leicester, 13 lần, ở mùa 2015-2016 và Chelsea, 12 lần, ở mùa 2009-2010. Từ mùa 2002-2003, trung bình số lần các đội vô địch được hưởng phạt đền là 6,7.
Di chuột để xem chi tiết