Singapore, vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, hôm nay ghi nhận thêm 632 ca nhiễm, nâng tổng số trường hợp tại nước này lên 19.410. Những ca nhiễm mới bao gồm 9 công dân Singapore và thường trú nhân, còn lại là lao động nhập cư ở các khu ký túc xá.
Bộ Y tế Singapore cho biết tính đến ngày 4/5, 1.452 ca nhiễm nCoV tại nước này đã hoàn toàn bình phục và xuất viện. 16.383 trong tổng số 323.000 lao động nhập cư sống trong ký túc xá, tương đương tỷ lệ hơn 5%, dương tính với nCoV. Số người chết do biến chứng của Covid-19 vẫn là 18, ngoài ra còn 5 người nhiễm virus và chết vì nguyên nhân khác.
Chính phủ Singapore cuối tuần trước công bố kế hoạch nới lỏng phong tỏa, nhưng một số biện pháp hạn chế để ngăn nCoV lây lan sẽ được kéo dài thêm một tuần. Nhiều hoạt động kinh doanh được phép mở cửa dần từ 12/5, song vẫn phải tuân thủ những quy tắc phòng ngừa dịch bệnh.
Achmad Yurianto, quan chức Bộ Y tế Indonesia, cho biết nước này hôm nay ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong vòng 24 giờ với 484 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm lên 12.071. Số người chết cũng tăng lên 872 sau khi 8 ca tử vong mới được báo cáo. 2.197 người đã bình phục.
Yurianto nói thêm rằng hơn 88.900 người đã được xét nghiệm nCoV tại Indonesia. Nhằm nỗ lực kiềm chế virus lây lan, chính phủ đã cấm các chuyến tàu, cũng như việc di chuyển bằng đường hàng không và đường biển, tới ngày 1/6. Quyết định này có thể ảnh hưởng tới hàng triệu người tại quốc gia bao gồm khoảng 17.000 hòn đảo, với phà là phương tiện chính.
Bộ Y tế Philippines hôm nay báo cáo thêm 199 ca nhiễm nCoV và 14 người chết, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 9.684 và 637. Số trường hợp bình phục tại nước này là 1.408 sau khi ghi nhận 93 người mới.
Philippines quyết định tạm dừng tất cả chuyến bay chở khách nội địa trong vòng một tuần kể từ hôm 3/5, nhằm giải phóng không gian cho những trung tâm cách ly chứa hàng nghìn người lao động di cư phải trở về quê hương do Covid-19. Tuy nhiên, các chuyến bay quốc tế vẫn được phép khởi hành, bao gồm những chuyến đưa người nước ngoài mắc kẹt hồi hương.
Malaysia ghi nhận 30 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp dương tính với nCoV lên 6.383. Số ca tử vong nâng lên 106 sau khi thêm một người chết được báo cáo.
Số liệu được đưa ra trong bối cảnh Malaysia bước sang ngày thứ hai nới lỏng di chuyển và hoạt động kinh doanh. Người lao động dần trở lại nơi làm việc, thêm nhiều phương tiện xuất hiện trên đường và người ra ngoài tập thể dục. Hầu hết doanh nghiệp được phép mở cửa lại, miễn là các nhân viên tuân thủ quy tắc giãn cách. Tuy nhiên, những nơi người dân có nguy cơ tiếp xúc gần, như rạp chiếu phim, vẫn phải đóng cửa.
Thái Lan hôm nay chỉ ghi nhận một ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.988, và không báo cáo thêm trường hợp tử vong nào. Đây là số liệu thấp nhất trong ngày kể từ hôm 9/3. Ca nhiễm mới duy nhất là một người đàn ông Thái Lan 45 tuổi tại tỉnh Narathiwat, giới chức cho hay.
Số ca nhiễm nCoV mới tại Thái Lan đã giảm dần trong hai tuần qua, dù phát hiện một cụm dịch ở trung tâm giam giữ người nhập cư phía nam đất nước, nơi ghi nhận 60 ca nhiễm mới trong khoảng thời gian này, Taweesin Wisanuyothin, phát ngôn viên Trung tâm Quản lý Covid-19 của chính phủ, cho biết. Taweesin nói thêm rằng 2.747 người đã bình phục và 187 ca nhiễm vẫn được điều trị tại bệnh viện.
Việt Nam, Campuchia, Đông Timor và Lào là những nước Đông Nam Á chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV nào. Tình hình dịch bệnh tại 4 nước này cùng Brunei hôm nay không có biến động.
Quốc gia | Ca nhiễm mới | Tổng ca nhiễm | Ca tử vong mới | Tổng ca tử vong |
Singapore | 632 | 19.410 | 0 | 18 |
Indonesia | 484 | 12.071 | 8 | 872 |
Philippines | 199 | 9.684 | 14 | 637 |
Malaysia | 30 | 6.383 | 1 | 106 |
Thái Lan | 1 | 2.988 | 0 | 54 |
Việt Nam | 0 | 271 | 0 | 0 |
Brunei | 0 | 138 | 0 | 1 |
Myanmar | 6 | 161 | 0 | 6 |
Campuchia | 0 | 122 | 0 | 0 |
Đông Timor | 0 | 24 | 0 | 0 |
Lào | 0 | 19 | 0 | 0 |
Tổng | 1.352 | 51.271 | 23 | 1.694 |
Ánh Ngọc (Theo Straits Times, Reuters, AFP)